ASEAN gửi hàng viện trợ giúp hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị

Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai viện trợ cho tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị 1.000 bộ sửa chữa nhà cửa và 1.300 bộ nhà bếp.
Nước lũ trên sông Hương. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)
Nước lũ trên sông Hương. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trước những thiệt hại về người và tài sản của nhân dân miền Trung Việt Nam do bão lũ, Trung tâm Điều phối ASEAN về hỗ trợ nhân đạo trong quản lý thiên tai (AHA) đã quyết định gửi hàng viện trợ tới hai tỉnh Thừa Thiên-Huế và Quảng Trị, gồm 500 bộ sửa chữa nhà cửa và 650 bộ nhà bếp cho mỗi tỉnh.

Số hàng viện trợ này đã được chuyển từ kho của ASEAN tại Malaysia và sẽ được bàn giao tại nhà ga hàng hóa thuộc Sân bay Đà Nẵng vào 9 giờ ngày 21/10/2020.

Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai (Tổng cục Phòng, chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đang khẩn trương làm việc với Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên-Huế và tỉnh Quảng Trị để đưa hàng viện trợ đến tay người dân trong thời gian sớm nhất.

[Vietnam Post miễn phí chuyển phát hàng cứu trợ cho đồng bào miền Trung]

Từ đầu tháng 10/2020, mưa kéo dài do các cơn bão số 6 và 7 đã gây ra lũ lớn trên các con sông tại khu vực duyên hải miền Trung.

Hơn 7 triệu người dân trong khu vực bị ảnh hưởng; hàng chục ngàn hécta lúa, hoa màu bị thiệt hại…

Từ ngày 16/10, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, mưa lớn tiếp tục trở lại, hiện tượng lũ chồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống, sản xuất của người dân miền Trung.

Trước những thiệt hại nghiêm trọng do áp thấp và mưa lũ gây ra, Đảng, Nhà nước Việt Nam đã và đang khẩn trương triển khai nhiều hoạt động ứng phó, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục