ASEAN Para Games 2022: Tuyển bơi Việt Nam phá hàng loạt kỷ lục

Đội tuyển bơi Việt Nam hiện đang tạm xếp thứ nhất trong số 10 quốc gia tham dự nội dung bơi của ASEAN Para Games 11 với 23 Huy chương Vàng, 19 Huy chương Bạc và 8 Huy chương Đồng.
ASEAN Para Games 2022: Tuyển bơi Việt Nam phá hàng loạt kỷ lục ảnh 1Bích Như phá kỷ lục ASEAN Para Games 2022. (Nguồn: tuoitre.vn)

Ngày 4/8, ngày thi đấu chính thức thứ 5 của Đại hội thể thao người khuyết tật Đông Nam Á (ASEAN Para Games) lần thứ 11 ở thành phố Surakarta của Indonesia, các kình ngư Việt Nam đã tỏ ra vượt trội so với các đối thủ, phá vỡ 5 kỷ lục và mang về 12 huy chương Vàng cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

Cụ thể, vận động viên Võ Huỳnh Anh Khoa tiếp tục “mở hàng” huy chương Vàng cho đoàn Việt Nam khi vượt qua các đối thủ ở trận chung kết để giành huy chương Vàng ở nội dung 50m bơi bướm hạng thương tật S8 nam sau thời gian 30 giây 47, phá kỷ lục cũ của Đại hội.

Ở trận chung kết nội dung 50m bơi bướm hạng thương tật S6 nữ, kình ngư Trịnh Thị Bích Như đã cán đích đầu tiên qua đó giành huy chương Vàng với thành tích 42 giây 60, phá kỷ lục của Đại hội.

"Kình ngư" Vi Thị Hằng vượt lên các đối thủ trong trận chung kết nội dung 100 m ếch hạng thương tật SB6 nữ với thành tích 1 phút 51 giây 77, cũng như trong trận chung kết nội dung 100 m tự do hạng thương tật SB6 nữ với thành tích 36 giây 97, phá 2 kỷ lục của Đại hội. Ở nội dung bơi tiếp sức, 4 kình ngư - gồm Võ Thanh Tùng, Đỗ Thanh Hải, Danh Hoà và Lê Tiến Đạt, đã giành huy chương Vàng với 20 điểm, đồng thời phá kỷ lục của Đại hội.

Vận động viên Đỗ Thanh Hải nhanh nhất ở trận chung kết nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB5 với thành tích 1 phút 34 giây 12, phá kỷ lục của Đại hội.

Như vậy, đây là lần thứ 7 các kình ngư của Đội tuyển bơi lội người khuyết tật Việt Nam phá vỡ các kỷ lục ASEAN Para Games. Trước đó, vào ngày 1/8, vận động viên quê Quảng Trị Lê Thị Dung đã phá vỡ một kỷ lục Đại hội ở nội dung bơi tự do 400m nữ hạng thương tật S8.

[Việt Nam tiếp tục phá bốn kỷ lục tại ASEAN Para Games 2022]

Trong khi đó, 6 huy chương Vàng còn lại thuộc về các kình ngư Nguyễn Thành Trung ở nội dung 100m bơi ếch hạng thương tật SB4 với thành tích 1 phút 56 giây 98; Đỗ Thanh Hải ở nội dung 200m hỗn hợp hạng thương tật SN6 nam với thành tích 3 phút 11 giây 80; Danh Hoà ở nội dung 50m tự do hạng thương tật S4 nam với thành tích 43 giây 32; Lê Tiến Đạt ở nội dung 50m tự do hạng thương tật S6 nam với thành tích 33 giây 28; Nguyễn Hoàng Nhã ở nội dung 50m tự do hạng thương tật S7 nam với thành tích 30 giây 38; và Trịnh Thị Bích Như ở nội dung 50 m tự do hạng thương tật S6 với thành tích 38 giây 54.

Theo ông Trần Đức Thọ, Tổng thư ký Hiệp hội Paralympic Việt Nam, tính đến ngày 4/8, đội tuyển bơi người khuyết tật Việt Nam đang tạm xếp thứ nhất trong số 10 quốc gia tham dự nội dung thi đấu này của ASEAN Para Games 11 với 23 huy chương Vàng, 19 huy chương Bạc và 8 huy chương Đồng, vượt xa chỉ tiêu 13 huy chương Vàng tại Đại hội lần này.

Trong ngày thi đấu cuối cùng 5/8, các kình ngư Việt Nam sẽ tiếp tục tranh tài ở nhiều nội dung và hứa hẹn mang nhiều huy chương Vàng về cho đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam.

ASEAN Para Games 11 diễn ra từ ngày 30/7-6/8 tại thành phố Surakarta, tỉnh Trung Java của Indonesia, với sự tham dự của 1.286 vận động viên, tranh tài ở 907 nội dung thuộc 14 môn thể thao. Các nội dung thi đấu được tổ chức ở 3 địa điểm gồm thành phố Surakarta, huyện Karanganyar và thành phố Semarang.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam với 153 thành viên, trong đó có 120 vận động viên, tham gia tranh tài ở 8/14 môn (gồm điền kinh, bơi, cử tạ, cầu lông, bóng bàn, cờ vua, judo, bắn cung) và phấn đấu góp mặt trong nhóm dẫn đầu đại hội với chỉ tiêu thành tích đề ra là 35-40 huy chương Vàng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục