ASEAN sẽ tiếp tục hướng tới khu vực không ma túy

Các nước thành viên ASEAN cuối tuần qua đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục hướng tới một khu vực ASEAN không ma túy.
Các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) cuối tuần qua đã tái khẳng định cam kết mạnh mẽ sẽ tiếp tục hướng tới một khu vực ASEAN không ma túy.

Phóng viên TTXVN tại Jakarta dẫn thông cáo báo chí ngày 4/9 của Ban Thư ký ASEAN cho biết các nước trong hiệp hội đã tái khẳng định cam kết trên tại Hội nghị cấp bộ trưởng ASEAN về vấn đề phòng chống ma túy.

Hội nghị diễn ra tại thủ đô Bangkok của Thái Lan với sự góp mặt của các bộ trưởng phụ trách vấn đề phòng chống ma túy, người đứng đầu Cơ quan Kiểm soát ma túy quốc gia của các nước thành viên ASEAN và Phó Tổng Thư ký ASEAN phụ trách Cộng đồng An ninh-Chính trị ASEAN, Nyan Lynn. Phó Thủ tướng Thái Lan Chalerm Yubamrung chủ trị hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhấn mạnh cam kết hướng tới một ASEAN không ma túy, qua đó khẳng định hơn nữa quyết tâm của các nước thành viên trong việc thực hiện "Tuyên bố ASEAN về một khu vực ASEAN không ma túy vào năm 2015," được thông qua tại Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ 20 tại Phnôm Pênh tháng Tư vừa qua.

Các đại biểu cũng đã chia sẻ những thông tin, kinh nghiệm, bài học và biện pháp nhằm loại bỏ hoạt động sản xuất, buôn bán, lạm dụng ma túy; đồng thời nêu rõ những khó khăn, thách thức trong việc thực hiện các công tác này và phương hướng tăng cường phối hợp, hợp tác trong thời gian tới. Theo các đại biểu, các nước cần phối hợp điều tra xuyên biên giới, ngăn chặn các hoạt động liên quan đến ma túy trên biển, trên không và đất liền.

Ngoài ra, các đại biểu cũng khuyến nghị đưa vấn đề điều tra xuyên biên giới và các chương trình phối kết hợp phòng chống ma túy vào nội hàm của Kế hoạch Tổng thể Kết nối ASEAN (MPAC).

Các đại biểu dự hội nghị cũng đã nhất trí cho rằng dưới sự bảo trợ của Cộng đồng Chính trị - An ninh ASEAN và Cộng đồng Văn hóa-Xã hội ASEAN, các cơ quan liên quan trong khối cần đẩy mạnh tăng cường năng lực và củng cố kế hoạch hoạt động để đảm bảo hoàn thành mục tiêu xây dựng một ASEAN không ma túy vào năm 2015 theo ý tưởng đưa ra tại Hội nghị Bộ trưởng Ngoại giao ASEAN lần thứ 31 năm 1998./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục