ASEAN và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực

Phó Tổng thống Ấn Độ nhấn mạnh việc ASEAN-Ấn Độ nhất trí nâng tầm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là cơ sở để hai bên có những kết quả hợp tác tích cực trong tương lai.
ASEAN và Ấn Độ thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực ảnh 1Trưởng đoàn các nước ASEAN và Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Ấn Độ lần thứ 19 diễn ra ngày 12/11 tại thủ đô Phnom Penh, Campuchia, các nhà lãnh đạo ASEAN và Ấn Độ đã nhất trí nâng tầm quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, thúc đẩy hợp tác toàn diện trên nhiều lĩnh vực nhằm khôi phục kinh tế nhanh chóng sau đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar cho biết năm 2022 tròn 30 năm thiết lập quan hệ ASEAN-Ấn Độ và đánh dấu Năm hữu nghị ASEAN-Ấn Độ.

Việc ASEAN-Ấn Độ nhất trí nâng tầm Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện là cơ sở để hai bên có những kết quả hợp tác tích cực trong tương lai.

Theo ông Dhankhar, mối liên kết văn minh sâu sắc, kết nối hàng hải và giao lưu đa văn hóa giữa Đông Nam Á và Ấn Độ đã phát triển mạnh mẽ hơn trong 30 năm qua, tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ ASEAN-Ấn Độ.

Hai bên cũng đang thúc đẩy quan hệ hợp tác trong lĩnh vực an ninh mạng thông qua việc thiết lập các nền tảng đối thoại mới giữa hai bên.

Về phần mình, Chủ tịch ASEAN 2022, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nhận định ASEAN và Ấn Độ đã có những kết quả tích cực trong hợp tác kinh tế kỹ thuật số, thông qua một loạt hoạt động xây dựng năng lực khu vực về chuyển đổi kỹ thuật số, thương mại kỹ thuật số, kỹ năng kỹ thuật số và đổi mới.

Bên cạnh đó, hai bên cũng sẽ đẩy mạnh hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp thông minh, bao gồm trao đổi các phương pháp hay nhất trong việc sử dụng các công nghệ mới để phát triển nguồn cung cấp thực phẩm bền vững, sẵn sàng cho tương lai.

[Đề nghị Ấn Độ mở cửa thị trường hơn nữa cho hàng hóa Việt Nam]

Phát biểu tại hội nghị, Tổng thống Indonesia Joko Widodo khuyến khích quan hệ đối tác ASEAN-Ấn Độ tập trung vào 3 vấn đề là biến Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương thành khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng; hợp tác y tế; và hợp tác trong lĩnh vực lương thực.

Ông Jokowi cho rằng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cần có hợp tác cụ thể, theo đó đã mời Ấn Độ tham dự Diễn đàn Cơ sở hạ tầng Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương dự kiến được tổ chức vào năm tới, thời điểm Indonesia giữ chức Chủ tịch ASEAN.

Nhà lãnh đạo Indonesia cho rằng hợp tác y tế giữa hai bên cần tập trung vào việc mua sắm nguyên liệu thô sản xuất thuốc và dược phẩm, đồng thời kêu gọi không để chuỗi cung ứng nguyên liệu thô và thuốc bị gián đoạn trong tương lai.

Về hợp tác trong lĩnh vực thực phẩm, ông Jokowi cho biết tổng dân số của ASEAN và Ấn Độ vào khoảng 2 tỷ người và hai bên cần cùng nhau hợp tác để ngăn ngừa xảy ra khủng hoảng phân bón.

Nhà lãnh đạo Indonesia dẫn báo cáo của Nhóm ứng phó khủng hoảng toàn cầu cho biết nếu một cuộc khủng hoảng như vậy xảy ra sẽ tác động đến sản xuất lúa gạo trong năm tới và ảnh hưởng đến hơn 3 tỷ người./.

Trưởng đoàn các nước ASEAN và Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Trưởng đoàn các nước ASEAN và Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar chụp ảnh chung. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Ấn Độ lần thứ 19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao ASEAN- Ấn Độ lần thứ 19. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Thủ tướng Campuchia, Chủ tịch ASEAN 2022 Samdech Techo Hun Sen khai mạc hội nghị. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)
Phó Tổng thống Ấn Độ Jagdeep Dhankhar phát biểu. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục