ASEAN và GCC nhất trí tăng cường hợp tác

Các nước Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã nhất trí tăng cường quan hệ và hợp tác liên khu vực.
Ngoại trưởng Thái Lan Kasit Piromya cho biết ngoại trưởng của các nước thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) và các nước thành viên Hội đồng hợp tác vùng Vịnh (GCC) đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ và hợp tác liên khu vực.
 
Báo “Bưu điện Banhkok” dẫn tuyên bố chung tại Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN - GCC ở Bahrain ngày 30/6 cho biết hai bên đã nhất trí thúc đẩy hợp tác trên một loạt lĩnh vực như kinh tế, thương mại, đầu tư, tài chính, an ninh lương thực, năng lượng, vận tải, viễn thông, công nghiệp, nông nghiệp, môi trường, giáo dục, du lịch và hợp tác lãnh sự.

Hai bên cũng nhất trí thành lập các nhóm công tác để nghiên cứu khả năng thiết lập một khu vực tự do thương mại liên khu vực.

GCC gồm sáu quốc gia thành viên là Bahrain, Arập Xêút, Qatar, Oman, Các tiểu vương quốc Arập thống nhất và Kuwait. Yemen hiện là quan sát viên của tổ chức này./.
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục