ASEAN và OECD tăng cường hợp tác đầu tư vì hội nhập

Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị ASEAN-OECD lần thứ hai về chính sách đầu tư.
ASEAN và OECD tăng cường hợp tác đầu tư vì hội nhập ảnh 1Các đại biểu tại Hội nghị. (Nguồn: Trần Hiệp/Jakarta)

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) đã phối hợp với Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị ASEAN-OECD lần thứ hai về chính sách đầu tư với chủ đề “thu hút đầu tư vì hội nhập khu vực.”

Hội nghị diễn ra trong hai ngày 10-11/12 tại trụ sở Ban thư ký ASEAN ở Jakarta, Indonesia. Đại diện chính phủ các nước thành viên ASEAN, OECD, các nhà ngoại giao, các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức quốc tế, các nhà nghiên cứu và doanh nghiệp đã tham dự hội nghị.

Phát biểu khai mạc, Phó Tổng thư ký ASEAN phụ trách về cộng đồng và doanh nghiệp AKP Mochtan khẳng định tầm quan trọng của đầu tư từ các nước OECD vào ASEAN, nhất là trong tiến trình kết nối và hội nhập khu vực cũng như thế giới.

Theo kế hoạch, hội nghị sẽ giới thiệu những thành tựu hội nhập đầu tư của ASEAN và các nỗ lực tăng cường chia sẻ kinh nghiệm giữa các nước ASEAN và OECD, đồng thời đề ra các giải pháp cho những vấn đề liên quan đến đầu tư vì lợi ích chung của cả hai bên.

Ngoài ra, trong khuôn khổ hội nghị, các đại biểu cũng sẽ tham gia các phiên thảo luận tập trung vào những chủ đề quan trọng như hội nhập khu vực, cải tổ chính sách đầu tư, đánh giá chính sách đầu tư của Myanmar, tăng cường môi trường pháp lý đầu tư tại ASEAN, hiện đại hóa khuôn khổ pháp lý đầu tư hướng tới cạnh tranh và thực thi hiệu quả, thúc đẩy đầu tư và chuỗi cung ứng ASEAN, hội nhập các doanh nghiệp ASEAN về chuỗi giá trị toàn cầu thông qua đầu tư.

Phó Tổng thư ký OECD Rintaro Tamaki cho biết khu vực Đông Nam Á ngày càng phát triển năng động với hơn 600 triệu dân và có triển vọng phát triển tích cực. Đông Nam Á là một trong những điểm sáng của kinh tế toàn cầu, thu hút ngày càng nhiều các nhà đầu tư đến từ OECD, nhiều hơn các nhà đầu tư của Trung Quốc và Ấn Độ cộng lại. OECD ủng hộ tăng cường hợp tác với ASEAN thông qua các sáng kiến hợp tác đầu tư nhằm thúc đẩy những lĩnh vực chủ chốt để hướng tới mục tiêu hội nhập.

Tháng 5/2007, Hội đồng Bộ trưởng OECD thông qua nghị quyết mở rộng quan hệ với Đông Nam Á, đặt nền móng cho việc hình thành hợp tác giữa ASEAN và OECD. Từ đó tới nay, hai bên đã tăng cường hợp tác thông qua các cam kết chiến lược ở cả cấp quốc gia và khu vực.

Hai bên cũng tiến hành nhiều cuộc đối thoại giữa Ủy ban đầu tư OECD với ASEAN, tổ chức các diễn đàn về chính sách đầu tư và đóng góp tích cực cho việc chuẩn bị hình thành Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).

Tháng Năm vừa qua, Hội đồng Bộ trưởng OECD thông qua “Chương trình OECD cho khu vực Đông Nam Á” nhằm góp phần tăng cường hỗ trợ chính thức cho hợp tác đầu tư giữa OECD và ASEAN trong thời gian tới.

Hội nghị về chính sách đầu tư ASEAN-OECD lần thứ nhất được tổ chức tại Jakarta tháng 11/2010./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục