ASEAN và Trung Quốc cam kết tăng cường hợp tác

Theo Ban thư ký ASEAN, trong chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thứ ký ASEAN, hai bên đã cam kết tăng cường hơn nữa hợp tác song phương.
Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 21/10, Ban thư ký Hiệp hội các nước Đông Nam Á (ASEAN) đã ra thông báo chính thức về kết quả chuyến thăm Trung Quốc của Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh, nhân kỷ niệm 10 năm quan hệ đối tác chiến lược ASEAN-Trung Quốc.

[Tổng thư ký ASEAN gặp Ngoại trưởng Trung Quốc]

Thông báo nêu rõ trong chuyến thăm từ 16-19/10 theo lời mời của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị, Tổng thư ký ASEAN Lê Lương Minh đã có các cuộc gặp với Ủy viên Quốc vụ viện Dương Khiết Trì, Bộ trưởng Ngoại giao Vương Nghị và Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Cao Hổ Thành, trao đổi và thảo luận về một loạt vấn đề cùng quan tâm, trong đó tập trung vào duy trì hòa bình, an ninh, ổn định trong khu vực cho phát triển thịnh vượng và tăng cường hợp tác đôi bên cùng có lợi trong các lĩnh vực thương mại, đầu tư, kết nối, hợp tác hàng hải, quản lý thiên tai, y tế công cộng, giao lưu văn hóa và mối quan hệ giữa người dân các nước ASEAN và Trung Quốc.

Trong các cuộc tiếp xúc với các nhà lãnh đạo Trung Quốc, Tổng thư ký Lê Lương Minh khẳng định Trung Quốc là một đối tác chiến lược quan trọng của ASEAN, đồng thời bày tỏ mong muốn mạnh mẽ của ASEAN tìm kiếm các cách thức và phương tiện mới và bền vững trên cơ sở những thành tựu trong quá khứ để xây dựng, tăng cường, làm sâu sắc hơn nữa các mối quan hệ giữa ASEAN với Trung Quốc và bổ sung thêm những nội dung cần thiết cho mối quan hệ đối tác chiến lược giữa đôi bên.

Tổng thư ký Lê Lương Minh nhấn mạnh rằng cả ASEAN và Trung Quốc cần tăng gấp đôi nỗ lực để thực hiện và hoàn thành các mục tiêu đã được các nhà lãnh đạo hai bên nhất trí tại Hội nghị cấp cao ASEAN-Trung Quốc lần thứ 16 vào ngày 9/10 vừa qua tại Brunei Darussalam.

Thông báo cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã bày tỏ cam kết mạnh mẽ trong việc tiếp tục tăng cường và mở rộng hợp tác với ASEAN, hỗ trợ và hoàn toàn ủng hộ vai trò trung tâm của ASEAN trong các cơ chế khu vực, cũng như cam kết thực hiện đầy đủ và hiệu quả Kế hoạch hành động ASEAN-Trung Quốc giai đoạn 2011-2015.

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc đã tái khẳng định cam kết tăng cường kết nối ASEAN-Trung Quốc trên ba phương diện vật chất, thể chế và mối quan hệ nhân dân. Ngoài ra, Trung Quốc sẽ hợp tác với ASEAN để nâng cao hơn nữa kim ngạch thương mại giữa hai bên, nhất là thông qua nâng cấp Khu vực Thương mại Tự do ASEAN-Trung Quốc (ACFTA), tăng cường đầu tư vào các nước thành viên ASEAN và mở rộng hơn nữa quan hệ kinh tế ASEAN-Trung Quốc .

Các nhà lãnh đạo Trung Quốc cũng đã một lần nữa đảm bảo với ASEAN rằng Trung Quốc sẽ đóng một vai trò xây dựng đóng góp cho hòa bình, an ninh, ổn định và thịnh vượng trong khu vực, đồng thời kêu gọi một sự hợp tác ASEAN-Trung Quốc chặt chẽ để đưa thập kỷ quan hệ đối tác chiến lược thứ hai giữa đôi bên thành “Thập kỷ kim cương” vì lợi ích của người dân ASEAN và Trung Quốc.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Trung Quốc, Tổng thư ký Lê Lương Minh đã thăm Trung tâm ASEAN-Trung Quốc ở Bắc Kinh, có các cuộc gặp với Tổng thư ký của Trung tâm, Chủ tịch Hội Hữu nghị Trung Quốc-ASEAN, Tổng thư ký Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, có bài phát biểu tại Trường Đại học Ngoại giao Trung Quốc, thăm Thượng Hải, gặp gỡ với Phó Chủ tịch Thành phố Thượng Hải, và thăm một số dự án phát triển kinh tế-xã hội tại đây./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục