ASIAD 2023: Ngày thi đấu ghi dấu ấn 'kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng cuối cùng đã sắm vai người hùng trong một ngày tưởng chừng như Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ "trắng" huy chương.
ASIAD 2023: Ngày thi đấu ghi dấu ấn 'kình ngư' Nguyễn Huy Hoàng ảnh 1"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng (phải) giành huy chương Đồng nội dung Bơi 400m Tự do Nam tại ASIAD 2023 ở Hàng Châu, Trung Quốc ngày 29/9/2023. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 29/9 - ngày thi đấu chính thức thứ 6 của Đại hội Thể thao châu Á lần thứ 19 (ASIAD 2023) - trôi qua trong sự sốt ruột của người hâm mộ thể thao Việt Nam khi các vận động viên nước nhà hầu hết đều thi đấu không thành công ở các nội dung chung kết.

"Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng cuối cùng đã sắm vai người hùng trong một ngày tưởng chừng như Đoàn Thể thao Việt Nam sẽ "trắng" huy chương.

Đường đua 400m tự do nam vốn là cự ly sở trường giúp Huy Hoàng nhiều lần thành công ở đấu trường Đông Nam Á. Tuy nhiên, lần này lại, "Rái cá sông Gianh" có phần gặp khó khi bước ra đấu trường lớn châu lục, phải cạnh tranh cùng các đối thủ cực mạnh.

[ASIAD 2023: "Kình ngư" Nguyễn Huy Hoàng giành được HCĐ thứ hai]

Xuất phát ở làn bơi số 6, như thường lệ, điểm yếu xuất phát khiến Nguyễn Huy Hoàng nhanh chóng bị rớt lại phía sau. Có thời điểm "kình ngư" Việt Nam ở vị trí cuối cùng trong số 8 vận động viên thi chung kết.

Tuy nhiên, màn tăng tốc ấn tượng trong 100m bơi cuối cùng giúp chàng trai 23 tuổi bứt từ vị trí thứ 6 lên vị trí thứ 3, với thành tích 3 phút 49 giây 16 - kết quả vừa đủ để Huy Hoàng giành huy chương Đồng thứ 2 ở ASIAD năm nay.

Tấm huy chương Đồng lần này của Huy Hoàng cũng là tấm huy chương thứ hai của Đội tuyển Bơi Việt Nam trong ngày thi đấu cuối cùng trên "đường đua xanh" của ASIAD 2023.

Trong ngày thi đấu 28/9, Huy Hoàng đã giành huy chương Đồng nội dung bơi 800m Tự do Nam.

Tuy không có thêm một chuẩn tham dự Olympic như hai lần giành được từ các nội dung 1.500m Tự do (chuẩn B) và 800m Tự do (chuẩn A), thế nhưng tấm huy chương Đồng 400m Tự do đã khép lại thêm một kỳ ASIAD thành công trong sự nghiệp của Nguyễn Huy Hoàng, sau 1 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng tại kỳ ASIAD cách đây 5 năm tại Indonesia.

Ngày 29/9 cũng là ngày xuất quân của Điền kinh Việt Nam và thành quả của 3 tuyển thủ trẻ Minh Hạnh, Ánh Thục và Nhi Yến thực sự đáng giá.

Hoàng Thị Minh Hạnh (sinh năm 1999) giành quyền vào Chung kết nội dung Chạy 400m Nữ cùng tài năng trẻ Hoàng Thị Ánh Thục (sinh năm 2005).

Ngay trong lần đầu bước ra đường chạy châu lục, Trần Thị Nhi Yến cũng cho thấy cô xứng đáng là niềm hy vọng của Điền kinh Việt Nam. Cô gái quê Long An này lọt vào Chung kết cự ly 100m nhờ sở hữu thành tích tốt trong số 3 người về thứ ba của ba lượt chạy, vô tình loại luôn ngôi sao người Philippines Christina Marie Knotte - đối thủ đáng gờm một thời của đàn chị Lê Tú Chinh ở đấu trường SEA Games.

Tính đến 21h30 ngày 29/9, Đoàn Thể thao Việt Nam duy trì vị trí thứ 15 trên bảng tổng sắp huy chương ASIAD 2023, với 1 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 12 huy chương Đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục