Đội tuyển Bắn cung Việt Nam khép lại ngày thi đấu cuối cùng tại SEA Games 33 bằng tấm huy chương Bạc ở nội dung cung 3 dây đôi nam nữ của Đặng Công Đức-Lê Phạm Vân Anh và chia tay đại hội mà không giành được tấm huy chương Vàng nào.
Theo vận động viên Đặng Công Đức, tâm lý đã khiến anh không hoàn thành tốt phần thi của mình: “Tôi đã cố gắng hết sức nhưng đối thủ mạnh hơn rất nhiều. Tôi đã tập trung vào từng lần bắn của mình nhưng dù sơ suất ở một lượt bắn nhưng đội Thái Lan đã thi đấu tốt hơn và tâm lý thi đấu cũng chưa được như mong đợi. Tôi sẽ phải cố gắng thi đấu tốt hơn tại kỳ SEA Games tiếp theo nếu như có cơ hội.”
Tấm huy chương bạc thứ 3 của đội tuyển cũng đánh dấu kỳ SEA Games thứ hai Bắn cung không giành được huy chương Vàng nào, tính từ SEA Games 31, trong khi tại SEA Games 32, Bắn cung không được đưa vào chương trình thi đấu.
Theo huấn luyện viên đội tuyển Bắn cung Việt Nam Cáp Mạnh Tân: “Xét về trình độ, Indonesia là đội mạnh nhất trong khu vực với nhiều tuyển thủ đạt trình độ thế giới và Olympic. Trong khi Việt Nam và Thái Lan ở trình độ tương đương nhau. Điều quan trọng nhất trong thi đấu là trạng thái tinh thần của các vận động viên Việt Nam chưa vững. Ngoài yếu tố tâm lý, còn có điều kiện thời tiết tác động. Những ngày thi đấu ở đây gió rất mạnh nhưng các tuyển thủ cũng thi đấu đầy cố gắng.”
Đội tuyển Bắn cung Việt Nam tham dự SEA Games 33 với nhiều gương mặt nổi bật, trong đó có Lộc Thị Đào đã tham dự 5 kỳ đại hội thể thao khu vực. Bên cạnh đó là những cung thủ đã giành suất tham dự Olympic 2024 như Đỗ Thị Ánh Nguyệt, Lê Quốc Phong. Nhưng 50% trong số những tuyển thủ có mặt tại Thái Lan mới lần đầu tiên tham dự SEA Games, nên điều đó cũng ảnh hưởng tới kết quả thi đấu của cả đội.
“Một nửa số thành viên tham dự SEA Games là những cung thủ trẻ lần đầu tiên tham dự SEA Games, họ đạt được thành tích trong thi đấu và trải qua những đợt sàng lọc tuyển chọn khắt khe, cũng như thực tế có xuất phát điểm xếp nhất nhì trong khu vực ở nội dung cung 1 dây đồng đội nam, cung 1 dây đồng đội nữ. Nhưng trong thi đấu, không thể nói trước được điều gì bởi có nhiều yếu tố tác động tới kết quả. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào các vận động viên trọng điểm trong thời gian tới để chuẩn bị cho ASIAD 2026,” huấn luyện viên Cáp Mạnh Tân đánh giá.
Kết thúc SEA Games 33, đội tuyển Việt Nam giành được 3 huy chương bạc và 4 huy chương đồng. Trước đó, tại kỳ SEA Games 31 tổ chức trên sân nhà, đội cũng chỉ giành được 4 huy chương Bạc và 1 huy chương Đồng trong 10 nội dung thi đấu./.
SEA Games 33: Bắn cung giành HCB cung 3 dây đôi nam nữ hỗn hợp
Hai vận động viên Đặng Công Đức và Lê Phạm Vân Anh thua đội chủ nhà Thái Lan trong trận chung kết nội dung cung 3 dây đôi nam nữ hỗn hợp, giành huy chương bạc.