AU tố cáo Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống máy tính tại trụ sở chính

Liên minh châu Phi (AU) đã lên án Trung Quốc xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính tại trụ sở chính của tổ chức này và đánh cắp nhiều thông tin bí mật.
AU tố cáo Trung Quốc xâm nhập vào hệ thống máy tính tại trụ sở chính ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Daily Telegraph)

Liên minh châu Phi (AU) ngày 29/1 đã lên án Trung Quốc xâm nhập trái phép vào hệ thống máy tính tại trụ sở chính của tổ chức này và đánh cắp nhiều thông tin bí mật.

AU cho biết Bắc Kinh chính là nhà tài trợ số tiền 200 triệu USD cho dự án xây dựng tòa nhà trên tại Addis Ababa của Ethiopia, trong đó một công ty thuộc sở hữu nhà nước của Trung Quốc nhận thi công công trình này.

[Mỹ buộc tội 3 chuyên gia an ninh mạng Trung Quốc đánh cắp thông tin]

Các nhà quan sát cho rằng thực chất thì việc Trung Quốc xâm nhập và lấy cắp thông tin từ hệ thống máy tính tại trụ sở của AU đã bị phát hiện từ lâu, song liên minh này chưa muốn công khai vì ảnh hưởng quá lớn của Bắc Kinh đối với các nước châu Phi.

Thông tin này được nhật báo Le Monde Afrique xác nhận hôm 29/1, trong khi Trung Quốc đã phủ nhận cáo buộc trên./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục