Australia cảnh báo công dân về các âm mưu bắt cóc tại Philippines

Australia cảnh báo công dân nước này về nguy cơ những kẻ khủng bố Abu Sayyaf có thể đang lên kế hoạch bắt cóc ở các tỉnh miền trung Philippines là Cebu và Bohol.
Australia cảnh báo công dân về các âm mưu bắt cóc tại Philippines ảnh 1Binh sỹ Philippines tuần tra tại khu vực làng Bongkaong, thị trấn Patikul, tỉnh Sulu, đảo Mindanao. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo mạng The Sydney morning Herald, Australia đã cảnh báo các công dân nước này về việc những kẻ khủng bố có thể đang lên kế hoạch bắt cóc ở các tỉnh miền trung Philippines là Cebu và Bohol, trong bối cảnh các binh sỹ Philippine đụng độ với phiến quân có liên quan đến tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.

Ngày 11/4, 9 người đã thiệt mạng trong các cuộc đụng độ giữa các lực lượng an ninh Philippines và phiến quân Abu Sayyaf trên đảo Bohol, cách thủ đô Manila 650km về phía Đông Nam.

[Philippines: Giao tranh với phiến quân, gần 10 người thiệt mạng]

Cùng ngày, trang mạng Australia smarttraveller.gov.au dẫn nguồn tin từ Đại sứ quán Mỹ tại Manila đã khuyến cáo các công dân Australia về các âm mưu bắt cóc tại hai tỉnh nói trên, như "cần cảnh giác cao độ và rà soát kế hoạch đi lại sao cho đảm bảo an ninh cá nhân."

Khuyến cáo trước đó cũng cảnh báo về việc những kẻ khủng bố lên kế hoạch bắt cóc tại những khu vực có đông người nước ngoài ở phía Nam đảo Cebu, đặc biệt quanh Dalaguete và Santander, bao gồm cả đảo Sumilon.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte ra lệnh cho quân đội đẩy mạnh tấn công nhóm Abu Sayyaf, đồng thời khẳng định quyết tâm tiêu diệt đến cùng các phần tử khủng bố./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục