Australia duy trì chính sách năng lượng hạt nhân

Australia khẳng định sự cố ở nhà máy Fukushima ở Nhật Bản sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của năng lượng hạt nhân ở nước này.
Ngành công nghiệp hạt nhân của Australia đang kêu gọi mở một cuộc tranh luận trong công chúng về năng lượng hạt nhân ở nước này, đồng thời khẳng định rằng sự cố xảy ra ở Nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản sẽ không ảnh hưởng tới tương lai của năng lượng hạt nhân hay việc khai thác uranium ở nước này.

Báo chí Australia ngày 21/4 cho biết các công ty hàng đầu hoạt động trong lĩnh vực năng lượng hạt nhân thừa nhận rằng những sự cố ở các lò phản ứng hạt nhân tại Nhật Bản hồi tháng trước đã làm suy giảm sự ủng hộ của công chúng đối với năng lượng hạt nhân và chưa có cách thức rõ ràng nào trong ngắn hạn để đảo ngược điều này.

Tuy nhiên, Hiệp hội uranium Australia (AUA) cho rằng nhu cầu về uranium cũng như năng lượng được sản xuất nhờ phản ứng phân hạch trên toàn thế giới sẽ bắt đầu gia tăng, bất chấp có sự phản biện từ một chuyên gia thuộc Đại học Sydney rằng số lượng các lò phản ứng trên toàn cầu đã giảm đi.

Mặc dù là nước xuất khẩu uranium lớn thứ ba thế giới và hiện có ba mỏ uranium đang hoạt động, Australia lại không sử dụng năng lượng hạt nhân. Các khách hàng lớn mua uranium của Australia bao gồm Anh, Mỹ và Trung Quốc. Chính phủ Australia hy vọng sẽ hoàn tất một thỏa thuận bán uranium cho Các tiểu vương quốc Arập thống nhất (UAE) vào giữa năm 2012.

Theo Bộ trưởng Tài nguyên và Năng lượng Australia Martin Ferguson, các cuộc đàm phán về bán uranium cho UAE cũng như cuộc khủng hoảng tại nhà máy điện hạt nhân Fukushima ở Nhật Bản không ảnh hưởng tới lập trường của Chính phủ Australia về việc khai thác, xuất khẩu uranium và chính sách về điện hạt nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục