"Biển đỏ như máu"

Australia mở cửa lại các bãi tắm "nước đỏ như máu"

Loại tảo đỏ xuất hiện ở các bãi tắm có mùi tanh của cá và có thể gây ngứa da, mắt, nhưng không nguy hiểm với sức khỏe con người.
Các bãi biển nằm quanh đường bờ biển phía Đông Nam Australia đã mở lại sau một đợt bùng nổ sinh sôi của tảo đỏ khiến người ta phải đóng cửa khu vực này. Loại tảo đỏ mang tên noctiluca scintillan đã buộc những người thích đi tắm biển và lướt sóng phải ở trên bờ khi chúng xâm chiếm bãi biển Bondi ở Sydney và một số bãi biển kế cận đó vào đầu tuần này. Chúng cũng lan nhanh dọc theo khu vực tiếp giáp của hai bang ở Australia. Một trong những bãi biển bị ảnh hưởng nặng nề nhất là Clovelly ở Sydney đã mở cửa trở lại trong ngày thứ 30/11, vừa kịp lúc để người dân trốn một đợt nắng nóng sẽ diễn ra vào cuối tuần. "Không còn dấu hiệu của đợt bùng nổ tảo đỏ đã khiến bãi biển bị đóng cửa từ ngày thứ Ba tới ngày thứ Năm trong tuần này" - hội đồng địa phương nơi quản lý Clovelly cho biết. Các hội đồng khác nằm dọc theo một số bãi biển ở phía Bắc thành phố cũng có chung nhận định này. [Thủy triều đỏ khiến các bãi biển ở Australia đóng cửa] "Tới thời điểm này, đã an toàn để xuống biển bơi lội" - một quan chức thuộc lực lượng cứu hộ Surf Life Saving bang New South Wales cho các phóng viên biết - "Chúng tôi sẽ tiếp tục giám sát tình hình." Các đoạn video quay được trên nhiều vùng ở New South Wales và bang Victoria cạnh đó trong tuần này đã cho thấy những đám tảo màu đỏ tới hồng xuất hiện rất dày trên mặt biển. Loại tảo này có mùi tanh của cá và có thể gây ngứa da, mắt, nhưng không nguy hiểm với sức khỏe con người. Một trong những đặc điểm ấn tượng của loài tảo này là ban đêm nó phát ra ánh sáng màu xanh dương, khiến nó còn có biệt danh là "tia lửa của biển cả".
Australia mở cửa lại các bãi tắm "nước đỏ như máu" ảnh 1
Nhà chức trách Australia cho biết loài tảo đỏ này bùng nổ mạnh là kết quả của việc các dòng biển đã đưa phần nước lạnh và giàu dưỡng chất từ dưới đáy lên trên bề mặt./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục