Australia phá kỷ lục thế giới nội dung bơi nữ 4x100m tiếp sức tự do

Bốn nữ kình ngư Australia đã lập thành tích 3 phút 29 giây 69, phá kỷ lục cũ là 3 phút 30 giây 05, giành huy chương vàng nội dung 4x100m tiếp sức tự do đầy thuyết phục.
Australia phá kỷ lục thế giới nội dung bơi nữ 4x100m tiếp sức tự do ảnh 1Bốn nữ kình ngư Australia. (Nguồn: Reuters)

Sáng 25/7, các nữ kình ngư Australia thể hiện sự vượt trội trên đường đua xanh tại Olympic Tokyo 2020 khi phá kỷ lục thế giới của chính mình ở nội dung 4x100m tiếp sức tự do.

Đội hình gồm Cate Campbell, Emma McKeon, Meg Harris và Bronte Campbell đã lập thành tích 3 phút 29 giây 69 và giành huy chương vàng nội dung này đầy thuyết phục.

[Olympic Tokyo 2020: Nữ VĐV cử tạ Papua New Guinea làm nên lịch sử]

Kỷ lục thế giới trước đó cũng do đội nữ Australia lập ở Đại hội thể thao Khối Thịnh vượng chung (Commonwealth Games) 2018 là 3 phút 30 giây 05.

Đoạt huy chương bạc nội dung 4x100m tiếp sức tự do nữ là Canada trong khi đội Mỹ giành huy chương đồng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục