Australia: Thủ tướng Tony Abbott khẳng định sẽ không từ chức

Thủ tướng Australia Tony Abbott khẳng định sẽ không từ chức trong bối cảnh dư luận đồn đoán sức ép buộc ông rời cương vị thủ tướng đang ngày một gia tăng.
Australia: Thủ tướng Tony Abbott khẳng định sẽ không từ chức ảnh 1Thủ tướng Australia Tony Abbott. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 2/2, Thủ tướng Australia Tony Abbott đã có bài diễn văn tại Câu lạc bộ báo chí quốc gia ở thủ đô Canberra.

Đây là bài diễn văn chính thức đầu tiên của ông Abbott tại Câu lạc bộ kể từ khi ông đắc cử Thủ tướng Australia vào tháng 9/2013.

Trong bài phát biểu, Thủ tướng Abbott khẳng định sẽ không từ chức, trong bối cảnh dư luận đồn đoán sức ép buộc ông rời cương vị thủ tướng đang ngày một gia tăng.

Theo ông Abbott, liên đảng cầm quyền không nên mắc lại sai lầm của Công đảng khi “thay ngựa giữa dòng,” thể hiện sự bất ổn không đáng có trước cuộc bầu cử hồi năm 2013.

Ông Abbott nhấn mạnh Australia "xứng đáng có chính phủ ổn định, ngân sách hợp lý, không tái phát nạn buôn người và không đấu đá nội bộ.”

Ông cam kết một phong cách lãnh đạo mang tính tham vấn nhiều hơn, với nhiều cuộc họp nội các và giữa các bộ trưởng nội các với các ủy ban hữu quan.

Về chương trình nghị sự của chính phủ năm 2015, Thủ tướng Abbott cho biết chính quyền liên bang đang cân nhắc áp dụng các quy định an ninh quốc gia mới chặt chẽ hơn, theo đó có thể cấm hoạt động đối với một loạt tổ chức “ủng hộ cực đoan,” trong đó có nhóm Hizb ut-Tahrir....

Ngoài ra, chương trình nghị sự năm 2015 cũng tập trung vào các vấn đề như công ăn việc làm, các vấn đề gia đình, giao thông đường bộ...

Ông Abbott nhấn mạnh sẽ có một số thay đổi trong ngân sách liên bang dự kiến công bố vào tháng 5 tới, cùng với một số thay đổi về chính sách.

Bài phát biểu của ông Abbott được đưa ra trong bối cảnh liên đảng cầm quyền đang gặp khó khăn khi thất bại trong cuộc bầu cử tại bang Victoria và Queensland mới đây và uy tín của ông Abbott ngày càng giảm.

Kết quả cuộc trưng cầu ý dân trên báo Sydney Morning Herald phản ánh liên minh Tự do-Quốc gia của Thủ tướng Abott ở vị trí sau Công đảng đối lập, với tỷ lệ ủng hộ hai bên tương ứng 46-54%.

Tỷ lệ ủng hộ ông Abott giữ cương vị thủ tướng giảm từ 39% xuống 34%, trong khi tỷ lệ ủng hộ lãnh đạo Công đảng Bill Shorten tăng lên 50%.

Giới phân tích nhận định ông Abbott dùng bài diễn văn đặc biệt này để khơi lại tranh luận về ngân sách đồng thời chuyển tải thông điệp về sự cần thiết phải đoàn kết nội bộ chính quyền, qua đó xốc lại vai trò lãnh đạo và tái khởi động chương trình nghị sự của chính phủ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục