Australia trừng phạt nhóm phiến quân đóng căn cứ ở Ai Cập

Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết nước này đã áp đặt trừng phạt tài chính đối với nhóm phiến quân Ansar Bayt al-Maqdis đóng căn cứ ở Ai Cập.
Australia trừng phạt nhóm phiến quân đóng căn cứ ở Ai Cập ảnh 1Phiến quân Ansar Bayt al-Maqdis. (Nguồn: thecairopost.com)

Theo AP, ngày 25/2, Ngoại trưởng Australia Julie Bishop cho biết nước này đã áp đặt trừng phạt tài chính đối với nhóm phiến quân Ansar Bayt al-Maqdis đóng căn cứ ở Ai Cập.

Theo bà Bishop, lệnh trừng phạt trên phù hợp với nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc về ngăn chặn và trấn áp các hoạt động khủng bố. Nếu vi phạm lệnh trừng phạt này có thể phải lĩnh tới 10 năm tù giam.

Tháng 10 năm ngoái, Mỹ cũng đã áp đặt các biện pháp trừng phạt tương tự đối với Ansar Bayt al-Maqdis. Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng nhóm này đồng tình với al-Qaeda, song không phải nhánh chính thức của mạng lưới khủng bố quốc tế này.

Ansar Bayt al-Maqdis được thành lập năm 2001 và đã tiến hành các vụ tấn công nhằm vào thành phố Eilat của Israel và một tuyến đường ống ở Sinai. Ngoài ra, nhóm này còn tìm cách ám sát các quan chức Ai Cập và thừa nhận tấn công các mục tiêu quân sự và du khách./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục