Australia kêu gọi các lãnh tụ Hồi giáo nỗ lực chống khủng bố

Thủ tướng Australia Tony Abbott đã lên tiếng kêu gọi lãnh tụ cộng đồng Hồi giáo nỗ lực hơn nữa trong cuộc chiến chống khủng bố và nạn phân biệt chủng tộc, tôn giáo.
Australia kêu gọi các lãnh tụ Hồi giáo nỗ lực chống khủng bố ảnh 1Con tin được giải thoát trong vụ bắt cóc tại quán càphê Lindt. (Nguồn: AFP)

Theo mạng News của Australia ngày 24/2, Thủ tướng nước này Tony Abbott cho biết ông vui mừng trước việc có ngày càng nhiều người Hồi giáo Australia lên tiếng phản đối khủng bố, đồng thời tiếp tục kêu gọi các lãnh tụ cộng đồng Hồi giáo nỗ lực hơn nữa trong đấu tranh chống những luận điệu phân biệt chủng tộc và tôn giáo.

Ông Abbott cho rằng nhiều lãnh tụ Hồi giáo tại Australia đang lên tiếng mạnh mẽ phản đối khủng bố đồng thời nhấn mạnh chính phủ, cộng đồng cũng như hệ thống pháp luật không cho phép tồn tại những lời lẽ phân biệt chủng tộc và tôn giáo trong xã hội.

Trước đó một ngày, Thủ tướng Abbott đã có thông điệp an ninh quốc gia đầu tiên tại thủ đô Canberra. Trong thông điệp này, ông Abbott cảnh báo rằng mối đe dọa từ các hoạt động khủng bố ở trong và ngoài nước hiện lớn hơn và ngày càng trở nên khó đối phó.

Ông Abbott cũng cho rằng Australia cần phải đối mặt với mối đe dọa ngày càng lớn từ chủ nghĩa cực đoan trong nước, đồng thời đẩy mạnh trấn áp những công dân mang hai quốc tịch có liên quan đến khủng bố và “những kẻ truyền giáo hận thù” như tổ chức Hizb ut-Tahrir./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khách du lịch đi bộ dọc tuyến đường mòn hòa bình DMZ, Paju, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Hàn Quốc nới lỏng kiểm soát biên giới liên Triều

Hàn Quốc đã công bố kế hoạch điều chỉnh ranh giới vùng đệm quân sự dọc biên giới liên Triều nhằm mở rộng quyền tiếp cận của người dân và tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương.

Ảnh minh họa. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

“Thung lũng bán dẫn” mới của Hàn Quốc

Kế hoạch thành lập Đặc khu hành chính tích hợp Gwangju-Jeonnam được kỳ vọng sẽ tạo động lực hình thành“thung lũng bán dẫn” mới phía Nam Hàn Quốc, thúc đẩy tái cơ cấu công nghiệp, phát triển cân bằng.