Australia và Mỹ ký thỏa thuận hợp tác chống trốn thuế

Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey cho biết Australia và Mỹ đã ký thỏa thuận liên chính phủ nhằm thực thi các biện pháp chống trốn thuế.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, ngày 28/4, Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey cho biết Australia và Mỹ đã ký một thỏa thuận liên chính phủ nhằm thực thi Đạo luật tuân thủ thuế đối với các chủ tài khoản nước ngoài (FATCA) của Mỹ.

Theo thỏa thuận, hai bên nhất trí trao đổi thông tin tài chính tự động hàng năm giữa hai nước để ngăn chặn các hành vi trốn thuế của công dân và các công ty Mỹ đang làm ăn, sinh sống tại Australia. Các thông tin trao đổi gồm tên, địa chỉ, số tài khoản và số tiền trong tài khoản.

Các ngân hàng Australia sẽ phải báo cáo trực tiếp thông tin tất cả các tài khoản nước ngoài của công dân Mỹ cho Cơ quan Thuế vụ Australia. Sau đó, Cơ quan Thuế vụ Australia có trách nhiệm chuyển những thông tin này cho Sở Thuế vụ Mỹ.

Với thỏa thuận vừa ký kết, các ngân hàng Australia sẽ không còn phải chịu mức áp thuế khấu trừ 30% đối với tất cả các chủ tài khoản thu nhập trực tiếp hay gián tiếp từ Mỹ.

Bộ trưởng Ngân khố Australia Joe Hockey khẳng định thỏa thuận trên giúp tăng cường hợp tác giữa cơ quan thuế hai nước đồng thời giảm gánh nặng chi phí và tăng khả năng cạnh tranh cho các ngân hàng Australia.

Theo thỏa thuận, Australia có thêm một năm để đưa thỏa thuận trên thành văn kiện pháp lý trình Quốc hội.

Đạo luật FATCA được Quốc hội Mỹ thông qua vào tháng 3/2010 nhằm nhằm giúp các cơ quan chức năng Mỹ ngăn chặn việc công dân Mỹ lợi dụng các tổ chức tài chính nước ngoài (FFIs) để trốn nghĩa vụ nộp thuế đối với các tài sản và thu nhập của họ ở nước ngoài.

Theo đó, các FFIs phải rà soát các chủ tài khoản và các nhà đầu tư của mình để xác định tài khoản của họ có phải là tài khoản Mỹ hay không.

FATCA quy định tất cả FFIs phải thông báo thông tin chủ tài khoản Mỹ ở nước ngoài cho Sở thuế vụ Mỹ theo thỏa thuận ký kết hoặc phải chịu áp mức thuế khấu trừ 30%.

Trước Australia, các quốc gia lớn khác như Pháp, Anh, Ý, Tây Ban Nha, Đức, Nhật Bản, Thụy Sĩ, Đan Mạch, Na Uy…cũng đã ký các thỏa thuận với Mỹ nhằm thực thi các nguyên tắc FATCA. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực đàm phán ký tiếp thỏa thuận với hơn 50 quốc gia khác trên thế giới./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục