Australia và Nhật Bản tăng cường thắt chặt quan hệ quốc phòng

Australia-Nhật Bản đều nhận thức được sự phức tạp ngày càng tăng trong môi trường an ninh hiện nay cũng như nhu cầu phát triển quan hệ đối tác của hai nước để hỗ trợ một khu vực ổn định, thịnh vượng.
Australia và Nhật Bản tăng cường thắt chặt quan hệ quốc phòng ảnh 1Ảnh minh họa (Nguồn: AFP)

Australia và Nhật Bản sẽ tăng cường quan hệ quốc phòng thông qua Thỏa thuận tiếp cận đối ứng Nhật Bản-Australia (RAA) có hiệu lực từ ngày 13/8/2023.        

Được ký kết hồi tháng 1/2022, thỏa thuận nói trên cung cấp khuôn khổ pháp lý cho quan hệ hợp tác quốc phòng lớn hơn giữa Lực lượng Phòng vệ Australia (ADF) và Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản (JSDF). Đây là thỏa thuận lực lượng thăm viếng đầu tiên mà Nhật Bản đạt được với một quốc gia khác ngoài Mỹ. 

Phóng viên TTXVN tại Sydney dẫn thông cáo báo chí chung của Ngoại trưởng Australia Penny Wong và Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Australia Richard Marles cho biết thỏa thuận này sẽ chứng kiến nhiều hoạt động huấn luyện và diễn tập hơn giữa hai nước.

Các hoạt động này bao gồm việc Nhật Bản sẽ lần đầu tiên triển khai máy bay F-35 đến Australia, cụ thể  là căn cứ Tindal của Không quân Hoàng gia Australia (RAAF), vào cuối tháng 8 tới. Tiếp đó, vào đầu tháng 9/2023, Australia sẽ lần đầu tiên triển khai máy bay F-35 đến Nhật Bản để tiến hành cuộc tập trận chung Bushido Guardian.

Vào tháng 12/2023, Australia cũng sẽ lần đầu tiên cử hơn 150 binh sĩ đến Nhật Bản để tham gia cuộc tập trận Yama Sakura với tư cách là một bên tham gia đầy đủ.

Ngoài ra, khi có hiệu lực, thỏa thuận tiếp cận đối ứng nói trên sẽ hợp lý hóa quan hệ hợp tác giữa lực lượng phòng vệ hai nước một cách hiệu quả hơn. Theo đó, hai nước sẽ triển khai các hoạt động huấn luyện, diễn tập cũng như các hoạt động hợp tác khác ở mức độ phức tạp và thường xuyên hơn.

Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles cho biết thỏa thuận tiếp cận đối ứng sẽ làm sâu sắc thêm mối quan hệ giữa các lực lượng quốc phòng tương ứng của Australia và Nhật Bản, hỗ trợ hợp tác chặt chẽ hơn và tăng cường năng lực của cả ADF và JSDF.

[Mỹ, Australia và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận chung hỗn hợp]

Theo ông Marles, cả Australia và Nhật Bản đều nhận thức được sự phức tạp ngày càng tăng trong môi trường an ninh hiện nay cũng như nhu cầu phát triển quan hệ đối tác của hai nước để hỗ trợ một khu vực ổn định và thịnh vượng.

Trong khi đó, Ngoại trưởng Penny Wong cho biết Australia và Nhật Bản có chung mong muốn về một khu vực ổn định, hòa bình và thịnh vượng. Thỏa thuận tiếp cận đối ứng song phương này sẽ giúp hai nước tăng cường hợp tác quốc phòng.

Bà Wong nhận định mối quan hệ an ninh và quốc phòng giữa Australia và Nhật Bản rất quan trọng đối với cả hai quốc gia và được củng cố bởi quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt giữa hai nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục