Australia và TQ ký thỏa thuận 60 tỷ USD về than

Tập đoàn Resourcehouse sẽ bán số than khai thác tại Queensland cho Công ty CPI thuộc tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc.
Ban lãnh đạo Tập đoàn khai thác than Resourcehouse của Australia cho biết ngày 6/2, tập đoàn này đã ký với Trung Quốc một thỏa thuận về cung cấp than trị giá 60 tỷ USD.

Đây được coi là bản hợp đồng xuất khẩu than lớn nhất từ trước đến nay của Australia.

Ông Clive Palmer, Chủ tịch Tập đoàn Resourcehouse, đồng thời là người giàu thứ 5 ở Australia, cho biết số than đá khai thác tại bang Queensland theo một dự án mới quy mô lớn sẽ được bán cho Công ty Ttrách nhiệm hữu hạn Phát triển Điện lực Quốc tế Trung Quốc (CPI), đơn vị thành viên của Tập đoàn Đầu tư Điện lực Trung Quốc.

Trong khi đó, Giám đốc điều hành Resourcehouse Phil McNamara, người giúp môi giới thỏa thuận trên, cho hay hợp đồng với CPI qui định rõ Resourcehouse sẽ cung cấp 30 triệu tấn than đá/năm (trị giá khoảng xấp xỉ 3 tỷ USD) trong vòng 20 năm.

Về phần mình, nữ Chủ tịch Tập đoàn Phát triển Điện lực Quốc tế Trung Quốc Lý Tiểu Lâm, con gái cựu Thủ tướng Lý Bằng, đã hoan nghênh thỏa thuận trên. Bà nói: "Dự án này sẽ mang lại một nguồn cung cấp than đá mới dồi dào và nhiều công ty thành viên của CPI rất hào hứng tham gia dự án."

Trung Quốc là nước sản xuất và tiêu thụ than đá nhiều nhất thế giới, song trong năm 2009 lần đầu tiên rơi vào tình trạng nhập siêu than đá, sau khi lượng than đá nhập khẩu tăng hơn 3 lần để đáp ứng nhu cầu phục hồi kinh tế nhanh hơn dự kiến, cùng với nhu cầu năng lượng gia tăng trong mùa Đông lạnh giá.

Australia là nước cung cấp than đá nhiều nhất cho Trung Quốc, với 43,9 triệu tấn trong tổng số 125,8 triệu tấn mà Trung Quốc phải nhập khẩu trong năm 2009./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục