Australia xử kẻ tân phát xít tấn công sinh viên VN

Australia xử kẻ phát xít mới tấn công sinh viên VN

Australia đã xử phạt hai đối tượng là thành viên tân phát xít đã hành hung dã man sinh viên Việt Nam Dương Minh Tuấn tháng 6/2012.
Thẩm phán Australia ngày 12/12 đã tuyên phạt tù 2 người đàn ông là thành viên của một nhóm ủng hộ phát xít vì tội đánh đập tàn nhẫn một sinh viên Việt Nam, tới mức nạn nhân "khó còn có thể được nhận ra là một con người."

Hai người đàn ông này, cùng một thanh niên không được nêu danh vì tuổi còn nhỏ, đã tấn công sinh viên Việt Nam Dương Minh Tuấn trong ngày 27/6, dù anh không khiêu khích gì họ. Vụ tấn công diễn ra tại vùng ngoại ô Melbourne đã khiến chàng trai 21 tuổi bất tỉnh trong một vũng máu.

Hàng loạt các vụ tấn công vào người ngoại quốc ở Australia đã thu hút sự chú ý của thế giới trong mấy năm gần đây, đáng chú ý nhất là vụ sát hại một người Ấn Độ ở Melbourne hồi năm 2010 khi nạn nhân đang về nhà.

Cư dân địa phương đã gọi cảnh sát khi họ nghe tiếng la hét của Tuấn, lúc anh bị bộ ba trên lăng mạ và bị đánh, đá, đâm và bị cầm gạch đập vào đầu, với lực mạnh tới mức viên gạch vỡ vụn.

Thẩm phán Betty King nói rằng sự thù ghét chủng tộc chỉ đóng "vai trò rất nhỏ" trong vụ tấn công Tuấn, dù rằng các chứng cứ cho thấy những kẻ tấn công đã nhục mạ nạn nhân là "chó vàng", "mọi vàng".

"Theo quan điểm của tôi, vụ tấn công này sẽ xảy ra mà không quan tâm tới quốc tịch của người bị tấn công" - bà nói.

King cho biết các bức ảnh chụp thương tích của nạn nhân vô cùng khủng khiếp. "Nạn nhân đã ở trong tình trạng gần như không còn nhận ra được là con người" - bà cho biết.

Dù tống giam Shannon Hudson, 21 tuổi và Wayne O'Brien, 20 tuổi, King vẫn cho rằng hai thanh niên này đã có tư tưởng "thù ghét nói chung" dành cho cả cộng đồng và vì một số lý do nào đó mà họ đã trở nên hết sức tức giận.

"Tôi thấy rằng rất nhiều người trong các bạn đã bàn thảo về những gã đầu trọc, về việc người da trắng thượng đẳng và các dấu hiệu tôn vinh Hitler đã không thực sự được chính các bạn hiểu rõ" - bà nói.

O'Brien, người cùng với Hudson đã nhận tội chủ ý gây thương tích nghiêm trọng, khai với cảnh sát rằng chúng thuộc về một nhóm đầu trọc ủng hộ phát xít, bài người Do Thái, châu Á và da đen.

O' Brien đã bị tuyên phạt 4 năm rưỡi tù giam và phải thi hành án tối thiểu 2 năm rưỡi trước khi được cân nhắc phóng thích. Hudson, kẻ từng có tiền án, bị tuyên phạt 10 năm rưỡi tù giam và sẽ phải ngồi tù ít nhất 8 năm mới được phóng thích.

Kẻ tấn công thứ 3 sẽ được tòa án thanh thiếu niên xét xử./.
 
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục