Australia-Hàn Quốc ký thỏa thuận hợp tác an ninh

Tại hội nghị cấp cao diễn ra tại Canberra, ngày 5/3, Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đang ở thăm đã ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và nhất trí tiến hành đàm phán chính thức về hiệp định tự do thương mại.

Tại hội nghị cấp cao diễn ra tại Canberra, ngày 5/3, Thủ tướng Australia Kevin Rudd và Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak đang ở thăm đã ký kết thỏa thuận hợp tác an ninh và nhất trí tiến hành đàm phán chính thức về hiệp định tự do thương mại.
 
Tuyên bố chung cho biết thỏa thuận an ninh kêu gọi hai bên tiến hành các cuộc hội đàm kín về các vấn đề thuộc lợi ích chiến lược chung ở khu vực châu Á-Thái Bình Dương, về chiến lược chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Hai nước sẽ mở rộng quan hệ hợp tác về giải trừ hạt nhân trên toàn cầu và hạn chế phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt cũng như các hình thức chuyển giao.
 
Thỏa thuận hợp tác an ninh còn bao gồm việc đối phó những mối đe dọa như chủ nghĩa khủng bố, buôn lậu thuốc phiện, vũ khí, cướp biển và buôn người. Ngoài ra, hai bên còn nhất trí tăng cường huấn luyện cũng như trao đổi quân sự.
 
Bên cạnh đó, hai nước cũng sẽ ký một thỏa thuận cho phép trao đổi thông tin mật về quân sự giữa các cơ quan quốc phòng và các ngành hữu quan.
 
Phát biểu tại cuộc họp báo chung, Thủ tướng Kevin Rudd cho biết hai bên đã nhất trí phát triển hơn nữa quan hệ quốc phòng và an ninh, đồng thời nhận thức rõ việc hợp tác chặt chẽ hơn trong giải quyết một số khó khăn chung về an ninh tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương sẽ đóng vai trò vô cùng quan trọng đối với quân đội hai nước.
 
Về lĩnh vực thương mại, Thủ tướng Rudd tuyên bố các cuộc đàm phán chính thức về một hiệp định tự do thương mại giữa hai nước sẽ bắt đầu vào tháng 5 tới. Hai bên cũng đã tiến hành cuộc thảo luận trù bị về vấn đề này tại Seoul hồi tháng 8 năm ngoái.
 
Về phần mình, Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cũng bày tỏ tin tưởng "kỷ nguyên hợp tác mới" giữa hai nước cũng như giữa hai nhà lãnh đạo đã bắt đầu.
 
Thỏa thuận hợp tác an ninh chung giữa Australia và Hàn Quốc đạt được trong bối cảnh CHDCND Triều Tiên có những động thái chuẩn bị cho kế hoạch mà dư luận cho là phóng thử tên lửa tầm xa.
 
Tại Hội nghị, Thủ tướng Rắt cũng yêu cầu Triều Tiên ngừng ngay "giọng điệu hăm dọa" và quay lại vòng đàm phán sáu bên nhằm chấm dứt chương trình hạt nhân của nước này, đồng thời cam kết ủng hộ những chính sách của Hàn Quốc trong việc đối phó những đe dọa của Triều Tiên. Ông cũng hối thúc Bình Nhưỡng tôn trọng nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Tổng thống Lee Myung-bak cũng chỉ trích bất kỳ động thái nào hướng tới cuộc chạy đua vũ trang tại khu vực.
 
Hàn Quốc là thị trường xuất khẩu lớn thứ tư của Australia, với các mặt hàng như năng lượng và khoáng sản. Đổi lại Hàn Quốc xuất khẩu sang Australia các mặt hàng chủ yếu là ô-tô và thiết bị viễn thông./.
 
(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục