Ba học sinh ở Nghệ An bị đuối nước khi tắm sông

Trời nắng nóng khiến nhiều người lớn và trẻ em đã ra sông Lam, đoạn qua xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương để tắm và 3 em học sinh đã mãi mãi không thể trở về.

Tối 23/6, Ủy ban Nhân dân xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương cho biết, do thời tiết nắng nóng, từ cuối buổi chiều cùng ngày, nhiều người lớn và trẻ em đã ra sông Lam, đoạn qua xã Thanh Tường, huyện Thanh Chương để tắm.

Đến khoảng 18 giờ 30 phút cùng ngày, khi phần lớn người tắm sông đã lên bờ về nhà vẫn còn một nhóm học sinh tắm cách xa bờ.

Lúc đó, một số người trên bờ đã phát hiện các em bị đuối nước, gọi nhau xuống cứu thì các em đã bị chìm.

[Đồng Nai: Tắm hồ, hai chị em ruột đuối nước thương tâm]

Nhận được thông báo, chính quyền địa phương xã Thanh Tường đã nhanh chóng cử lực lượng phối hợp với bà con địa phương tổ chức tìm kiếm, cứu nạn.

Lực lượng cứu hộ huyện Thanh Chương cũng đã được điều động tới.

Đến 22 giờ 30 phút cùng ngày, lực lượng cứu hộ, cứu nạn mới tìm thấy thi thể em Nguyễn Gia Tiến. Đêm tối 23/6, công việc tìm kiếm hai học sinh còn lại vẫn được tiếp tục.

Danh tính ba học sinh bị đuối nước là Nguyễn Thế Hoàng (13 tuổi), Nguyễn Quang Thông (18 tuổi), Nguyễn Gia Tiến (18 tuổi) đều trú ở xóm 3, xã Thanh Tường.

Em Nguyễn Thế Hoàng là học sinh lớp 7 Trường Trung học cơ sở Tường Đồng; Nguyễn Quang Thông là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Thanh Chương 1; em Nguyễn Gia Tiến là học sinh lớp 12 trường Trung học phổ thông Nguyễn Cảnh Chân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục