Ba Lan yêu cầu EC cấm nhập khẩu quả mâm xôi của Ukraine

Mùa thu hoạch quả mâm xôi sắp đến và Ba Lan vẫn còn nhiều loại quả này trong các kho chứa, tủ đông lạnh, cũng như các lô hàng quả mâm xôi đã tới Ba Lan từ Ukraine.
Ba Lan yêu cầu EC cấm nhập khẩu quả mâm xôi của Ukraine ảnh 1Quả mâm xôi. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Bộ trưởng Phát triển Kinh tế Ba Lan Waldemar Buda mới đây đã yêu cầu Ủy ban châu Âu (EC) đưa quả mâm xôi vào danh sách các sản phẩm nông nghiệp của Ukraine bị cấm nhập khẩu vào Ba Lan.

Về phần mình, Bộ trưởng Nông nghiệp Ba Lan Robert Telus ngày 7/7 cho biết mùa thu hoạch quả mâm xôi sắp đến và Ba Lan vẫn còn nhiều loại quả này trong các kho chứa, tủ đông lạnh, cũng như các lô hàng quả mâm xôi đã tới Ba Lan từ Ukraine.

Ông Telus mô tả tình hình thị trường quả mâm xôi và các loại quả mọng khác là “phức tạp,” đồng thời cho biết giá quả mâm xôi đã giảm xuống còn 4 zloty/kg (1 USD/kg) so với mức 20 zloty/kg (5 USD/kg) năm 2022 và Chính phủ Ba Lan đang có kế hoạch thực hiện các biện pháp can thiệp.

[Ủy ban châu Âu gia hạn các biện pháp hạn chế nhập khẩu ngũ cốc Ukraine]

Theo ông Telus, nông dân tại một số khu vực của Ba Lan đã tỏ ra phẫn nộ do quả mâm xôi họ trồng ra bị rớt giá, đồng thời yêu cầu phải kiểm tra bắt buộc dư lượng thuốc trừ sâu đối với loại quả này nhập khẩu từ Ukraine.

Người đứng đầu ngành nông nghiệp Ba Lan cũng tỏ ra nghi ngờ về việc hỗ trợ của EC, tuy nhiên ông cũng loại trừ khả năng Chính phủ Ba Lan sẽ trợ cấp cho việc trồng quả mâm xôi và các loại quả mọng khác để đối phó với tình cảnh hiện nay.

Theo Bộ Nông nghiệp Ba Lan, quốc gia này hiện có 42.000 nông dân đang canh tác quả mâm xôi trên diện tích khoảng 21.000ha.

Năm 2022, nông dân Ba Lan đã thu hoạch được 105.000 tấn quả này và tỏ ra lo ngại khi Chính phủ Ba Lan tăng thêm 1/3 lượng quả mâm xôi đông lạnh từ Ukraine, lên 22.000 tấn trong năm 2022.

Trong khi đó, trong 4 tháng đầu năm 2023, lượng sản phẩm này nhập vào Ba Lan cũng tăng 117%, lên hơn 7.000 tấn, so với cùng kỳ năm 2022./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Khai trương trụ sở Công ty Cổ phần Hoa Sen Home.

Công bố phát triển hệ thống siêu thị vật liệu xây dựng Hoa Sen Home trên toàn quốc

Song song với việc hoàn thiện và mở rộng hệ thống Hoa Sen Home, Tập đoàn Hoa Sen công bố hợp tác với Liên đoàn Lao động Thành phố Hồ Chí Minh triển khai đề án phát triển tối thiểu 20.000 căn nhà ở xã hội cho công nhân và người lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Người tiêu dùng mua sắm tại siêu thị ở Stockholm, Thụy Điển. (Nguồn: THX/TTXVN)

Ba xu hướng định hình kinh tế thế giới 2026

Trong tình hình mới, ba xu hướng lớn được dự báo sẽ định hình cấu trúc kinh tế thế giới năm 2026, trong đó có tái sắp xếp thương mại và chuỗi cung ứng trong bối cảnh phân mảnh địa chính trị.