Bà mẹ của nạn nhân hiếp dâm đã được bồi thường

Tòa án Trường Sa đã ra phán quyết bồi thường cho người mẹ bị đi cải tạo chỉ vì bà muốn đưa những kẻ hãm hiếp con gái mình vào tù.
Tòa án Trung Quốc hôm 15/7 đã ra phán quyết buộc chính quyền thành phố Vĩnh Châu (tỉnh Hồ Nam) phải bồi thường cho mẹ của một nạn nhân bị hiếp dâm, người trở nên nổi tiếng sau hành trình đi tìm công lý cho con gái, đến nỗi bị bắt vào trại cải tạo. Tòa án Trường Sa, thủ phủ Hồ Nam, đã ra phán quyết bồi thường cho bà Tang Hui (Đường Tuệ) số tiền là 2.641 NDT (430 USD) trên cơ sở nhà chức trách địa phương vi phạm sự tự do cá nhân của bà và khiến bà "tổn thất về tinh thần" sau khi chính quyền Vĩnh Châu bắt bà đi cải tạo lao động.
[Giám đốc công an xin lỗi mẹ nạn nhân bị hiếp dâm]
Tuy nhiên tòa bác yêu cầu của bà Tang rằng giám đốc công an Vĩnh Châu phải viết thư xin lỗi chính thức, bởi ông này đã có lời xin lỗi trước tòa cách đây vài tuần. Giám đốc công an Vĩnh Châu, đồng thời cũng là phó thị trưởng thành phố, đã nói trước tòa rằng ông "đã không xem xét tới yếu tố nhân đạo hoặc thể hiện sự quan tâm" khi đưa ra quyết định khiến dư luận phẫn nộ. Bà Tang đã được trả tự do vào tháng Tám năm ngoái sau một tuần ở trại cải tạo. Khi ấy, dư luận Trung Quốc đã bày tỏ sự không đồng tình với việc làm của chính quyền Vĩnh Châu và kết quả là họ đã phải thả người phụ nữ can trường này. Theo AFP, việc tòa án đồng ý cho bà Tang hưởng bồi thường là kết quả ngạc nhiên song cũng đáng ghi nhận bởi bà đã bị bác yêu cầu bồi thường tại phiên sơ thẩm. Bản thân bà cũng nói rằng mình có "ít khả năng" thắng kiện trong phiên phúc thẩm. Hồi năm 2006, con gái bà Tang, khi ấy mới có 11 tuổi đã bị một nhóm người đàn ông bắt cóc, cưỡng hiếp rồi ép phải đi bán dâm. Bà Tang sau đó đã lên đường đi tìm con và trải qua hành trình đầy khổ ải để đi tìm công lý. Bảy gã đàn ông tham gia vụ bắt cóc con gái bà Tang đã phải ra tòa hồi tháng Sáu năm ngoái với hai kẻ bị tuyên án tử hình, bốn lãnh án chung thân và một bị 15 năm tù. Nhưng bà Tang vẫn chưa hài lòng và tiếp tục khiếu kiện yêu cầu truy cứu trách nhiệm của lực lượng công an. Sau nhiều lần khiếu kiện vượt cấp, bà Tang đã bị bắt đi cải tạo lao động vì "gây rối trật tự và tạo tác động tiêu cực lên xã hội."
Bà mẹ của nạn nhân hiếp dâm đã được bồi thường ảnh 1
Bà Tang rời tòa án ở Trường Sa thuộc tỉnh Hồ Nam (Trung Quốc) (Nguồn: AFP)
Nhưng dưới sức ép của dư luận, chính quyền Vĩnh Châu đã phải trả tự do cho bà Tang, và giờ là bồi thường cho những thiệt hại về vật chất và tinh thần mà bà phải chịu đựng. Bà Tang hiện chưa bình luận gì sau quyết định của tòa phúc thẩm. Tuy nhiên, mấy ngày gần đây bà có viết lên tài khoản trên mạng xã hội Sina Weibo câu: "Cảm ơn mọi người"./.
Linh Vũ (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục