Trung tá Nguyễn Văn Mỹ, Hải đội trưởng Hải đội 2, Bộ đội biênphòng tỉnh Quảng Nam cho biết, sau khi tàu bị nạn và tất cả ba ngư dân tự vào bờ, Hải đội 2 Bộ độiBiên phòng Quảng Nam đã lai dắt từ cảng Dung Quất về huyện Núi Thành an toàn và bangư dân đã về đoàn tụ cùng gia đình.
Trước đó một ngày, tàu của Hải đội 2 cùng 10 cán bộ, chiến sĩ nhận lệnhlên đường đi tìm kiếm phương tiện QNa 04447 TS cùng ba ngư dân, do ông NguyễnVương (Sinh năm 1972) làm thuyền trưởng.
Khi tàu bị nạn là lúc biển động cấp 6, cấp 7 gió đã thổi tung cabin tàu cácủa ông Vương và làm hư hỏng hoàn toàn máy định vị, máy liên lạc icom, vì thế tàu tìmkiếm đã không thể biết chính xác vị trí, tọa độ đang gặp nạn của ba ngư dân.
Tàu của Hải đội 2 phải dùng radar quét quanh khu vực nghi có ngư dân đanggặp nạn trong vòng bán kính từ 7-8 hải lý nhưng vẫn không thể phát hiện tàu vàngười bị nạn. Rất may, đến tối cùng ngày tàu QNa 04447 TS bị nạn đã tự sửa đượcmáy và quay vào bờ an toàn.
Trước đó, đề phòng tàu Hải đội 2 không thể hoạt động ngoài khơi trong điềukiện biển động, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã có công văn gửi Trung tâmtìm kiếm cứu nạn khu vực 2 tại Đà Nẵng sẵn sàng lên đường tiếp tục cuộc tìm kiếmkhi Bộ đội Biên phòng Quảng Nam có thông báo chính thức./.