Bà Rịa-Vũng Tàu: Lật ghe trên sông Chà Và, một người chết

Một nhóm bảy thanh niên từ tỉnh Thái Bình vào thành phố Vũng Tàu chơi và thuê ghe để tham quan, đến đoạn thuộc địa bàn thôn 9, xã Long Sơn thì gặp giông lốc, chiếc ghe bất ngờ bị lật.

Chiều 17/9, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Công an thành phố Vũng Tàu, cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ lật ghe khiến một người chết trên sông Chà Và, xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ ngày 16/9, một nhóm thanh niên gồm bảy người từ tỉnh Thái Bình vào thành phố Vũng Tàu chơi và thuê ghe của anh Vũ Văn Sỹ (sinh năm 1980, trú tại thành phố Vũng Tàu) đi từ cầu Rạch Bà qua xã Long Sơn, thành phố Vũng Tàu để tham quan.

Khi đến sông Chà Và, đoạn thuộc địa bàn thôn 9, xã Long Sơn thì gặp giông lốc, chiếc ghe bất ngờ bị lật khiến tám người trên ghe gồm bảy du khách và cả chủ ghe là anh Sỹ bị rơi xuống sông.

[Quảng Nam: Lật ghe trên sông Trường Giang, hai mẹ con chết thảm]

Sau khi gặp nạn, bảy người đã được các ghe cá gần đó cứu, riêng một thanh niên tên Nguyễn Văn Thuần (sinh năm 2001) bị mất tích.

Nhận được tin báo, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã điều động ca nô cùng cán bộ, chiến sỹ ra cứu nạn, đưa các nạn nhân vào bờ, đồng thời tìm kiếm người mất tích. Đến 2 giờ ngày 17/9, thi thể của anh Thuần đã được tìm thấy ở gần vị trí gặp nạn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục