Ba trụ cột đội tuyển Đức chấn thương sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha

Chỉ cần đánh bại Hungary ở lượt trận cuối, thầy trò Joachim Loew chắc chắn kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí dẫn đầu và giành vé đi tiếp vào vòng 1/8.
Ba trụ cột đội tuyển Đức chấn thương sau chiến thắng trước Bồ Đào Nha ảnh 1Các cầu thủ Đức mừng bàn thắng phản lưới nhà thứ hai của Bồ Đào Nha trong trận lượt hai bảng F, vòng chung kết EURO 2020 tại Munich, ngày 19/6/2021. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Lượt trận thứ 2 vòng bảng EURO 2020, đội tuyển Đức xuất sắc đánh bại nhà đương kim vô địch Bồ Đào Nha với tỷ số 4-2.

Kết quả này giúp “Cỗ xe tăng” giành quyền tự quyết chiếc vé đi tiếp vào vòng sau.

Tuy nhiên, đội tuyển Đức cũng phải trả cái giá không rẻ cho chiến thắng khi 3 ngôi sao quan trọng thay nhau rời sân sớm vì chấn thương.

Đó là Robin Gosens, trung vệ Mats Hummels và tiền vệ trung tâm Ilkay Gundogan.

Theo huấn luyện viên Joachim Loew, cả ba cầu thủ sẽ cần có thêm những buổi kiểm tra và hiện tại chưa rõ mức độ nặng nhẹ ra sao.

[Đức thắng đậm Bồ Đào Nha: 'Xe tăng Đức' mang đến một hình ảnh khác]

“Robin Gosens gặp vấn đề với cơ còn Mats Hummels là gân bánh chè. Trong khi đó, Ilkay Gundogan cảm thấy đau ở bắp chân. Tôi không muốn xảy ra rủi ro bởi những chấn thương cơ rất nguy hiểm. Tôi hy vọng sẽ không có gì nghiêm trọng xảy ra,” huấn luyện viên Loew cho biết.

Hiện đội tuyển Đức đang có 3 điểm sau hai lượt trận như Bồ Đào Nha nhưng xếp trên do thành tích đối đầu.

Chỉ cần đánh bại Hungary ở lượt trận cuối, thầy trò Joachim Loew chắc chắn kết thúc vòng bảng ở một trong hai vị trí dẫn đầu và giành vé đi tiếp vào vòng 1/8 mà không cần quan tâm đến kết quả các bảng khác.

Trận đấu giữa Đức gặp Hungary diễn ra vào 2h rạng sáng ngày 24/6 (theo giờ Việt Nam)./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục