Đức thắng đậm Bồ Đào Nha: 'Xe tăng Đức' mang đến một hình ảnh khác

Với sự kết dính, nhịp nhàng và hiệu quả, lối chơi của tuyển Đức thực sự mang đến một hình ảnh khác mà người ta không thể tìm thấy trong trận đối đầu Pháp trước đó là sự rời rạc, bế tắc và vô hồn.
Tuyển Đức thi đấu thăng hoa trước Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Tuyển Đức thi đấu thăng hoa trước Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Huấn luyện viên trưởng đội tuyển Đức Joachim Loew đã thở phào sau trận Đức đánh bại Bồ Đào Nha 4-2 để tiến gần hơn tới tấm vé vòng 1/8 EURO 2020.

Với sự kết dính, nhịp nhàng và hiệu quả, lối chơi của tuyển Đức thực sự mang đến một hình ảnh khác mà người ta không thể tìm thấy trong trận đối đầu Pháp trước đó là sự rời rạc, bế tắc và vô hồn.

Sau trận đấu, huấn luyện viên Loew đã hết lời ca ngợi các học trò khi chiến lược đặt ra đã được các cầu thủ triệt để thực hiện.

Phát biểu sau trận đấu, ông Loew nhấn mạnh: "Hôm nay, chúng tôi đã thực hiện được những gì chúng tôi đã đề ra. Tôi rất hài lòng. Cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha là màn trình diễn tuyệt vời của đội tuyển trong hoàn cảnh tương đối khó khăn. Tốc độ trận đấu được các cầu thủ đẩy lên cao ngay từ đầu và đặc biệt hiệu quả với bộ đôi cánh ngoài Joshua Kimmich và Robin Gosens."

"Thuyền trưởng" tuyển Đức cũng thừa nhận màn trình diễn không thể tuyệt vời hơn của Gosens, thứ mà tuyển Đức đang thực sự cần có vào lúc này.

[Bồ Đào Nha-Đức 2-4: Cơn mưa bàn thắng tại Allianz Arena]

Theo ông, một trận cầu như cuộc đối đầu với Bồ Đào Nha chẳng khác gì "cuộc chiến thần kinh" của huấn luyện viên và ông đã thắng trong cuộc chiến này.

Vị chiến lược gia này cũng cho biết ông cũng như cả đội đã rất kỳ vọng vào việc cải thiện những điểm yếu bộc lộ trong trận ra quân gặp tuyển Pháp và những thay đổi đã phát huy tác dụng.

Đức thắng đậm Bồ Đào Nha: 'Xe tăng Đức' mang đến một hình ảnh khác ảnh 1Robin Gosens thi đấu ấn tượng góp công lớn trong chiến thắng của tuyển Đức. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Đối với Robin Gosens, chân sút thuộc biên chế Atalanta, màn trình diễn thực sự ấn tượng của cầu thủ này đã giúp anh giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu.

Phát biểu sau trận đấu, chính Gosens cũng không thể hình dung được bản thân đã có một trận đấu tốt như vậy. Tuy nhiên, hậu vệ sinh năm 1994 vẫn khiêm tốn cho biết chính huấn luyện viên đã sắp xếp và tạo mọi điều kiện tốt nhất để anh có thể bùng nổ và mang dấu ấn trong cả 4 bàn thắng của tuyển Đức và việc anh có một bàn thắng là điều thực sự đặc biệt.

Trong khi đó, tiền vệ Thomas Mueller cho rằng về tổng thể, tuyển Đức đã có màn trình diễn tốt trong trận đấu này. Mueller thừa nhận đội tuyển Đức đã thể hiện khả năng phản công tốt, cải thiện được nhiều điểm so với trận gặp Pháp và kết quả là đã giành được 3 điểm quý giá mà họ đang rất cần.

Tuy nhiên, cầu thủ của Bayern Munich này cũng cho rằng tuy có chút vui mừng, song các cầu thủ cần nhanh chóng giữ đôi chân ở mặt đất để chuẩn bị tốt cho trận đấu với Hungary tới đây.

Chiến thắng của tuyển Đức không thể không nói tới sự đóng góp của Kai Havertz, tiền vệ trẻ đang chơi ở Chelsea. Phát biểu sau trận đấu, Havertz bày tỏ hài lòng với màn trình diễn cũng như chiến thắng của đội tuyển.

Havertz nói: "Bản thân tôi tất nhiên rất vui về bàn thắng ghi được, nhưng phong cách lạnh lùng giống với lối chơi của tôi hơn. Điều quan trọng là chúng tôi không hề có chút nao núng gì sau trận thua Pháp, mà vẫn giữ vững ổn định lối chơi của mình. Chúng tôi tin tưởng vào Ban huấn luyện và sự sắp xếp của họ."

Havertz cũng dành sự tôn trọng cho đối thủ tiếp theo Hungary, đội tuyển anh cho là rất mạnh về phòng ngự và làm mọi cách để giữ sạch lưới.

Còn cựu thủ quân tuyển Đức Michael Ballack thì cho rằng đội tuyển nước này đã có một trận đấu xuất sắc. Theo anh, đó thực sự là một kết quả quan trọng bởi huấn luyện viên Loew là người kiên định với chiến lược đặt ra và điều đó đã vận hành 100% trong trận đối đầu với Bồ Đào Nha.

Vượt qua Bồ Đào Nha, đội tuyển Đức đã tiến gần hơn tới tấm vé vào vòng 16 đội cuối cùng tại EURO 2020. Hai đội nhất nhì 6 bảng đấu cùng 4 đội đứng thứ ba có thành tích tốt nhất sẽ được vào vòng tiếp theo.

Đức thắng đậm Bồ Đào Nha: 'Xe tăng Đức' mang đến một hình ảnh khác ảnh 2Tuyển Đức rộng cửa đi tiếp sau chiến thắng đậm trước Bồ Đào Nha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Do Tây Ban Nha và Ba Lan chia điểm ở bảng E, rõ ràng một trận hòa ở lượt trận cuối gặp Hungary là đủ để đảm bảo tấm vé đi tiếp cho Đức. Khi đó, tuyển Đức sẽ có 4 điểm và có lợi thế về hiệu số bàn thắng bại.

Ở cục diện bảng F, Đức sẽ nhất bảng nếu thắng Hungary, trong khi Pháp không thắng Bồ Đào Nha. Đức sẽ đứng nhì bảng nếu thắng hoặc hòa Hungary, trong khi Pháp không thua Bồ Đào Nha.

Đức sẽ đứng thứ ba nếu hòa Hungary, trong khi Bồ Đào Nha thắng Pháp, hoặc Đức thua Hungary trong khi Bồ Đào Nha cũng thua Pháp. Và khả năng cuối là Đức sẽ bét bảng nếu để thua Hungary và Bồ Đào Nha không thua Pháp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục