Bắc Giang: Phá đường dây buôn bán heroin liên tỉnh

Công an Bắc Giang phá thành công chuyên án 270H, bắt giữ 7 đối tượng với 62 bánh heroin trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.
Công an tỉnh Bắc Giang đã phá thành công chuyên án 270H, bắt giữ bảy đối tượng cùng 62 bánh heroin trong đường dây buôn bán ma túy liên tỉnh.

Ngày 15/6, tại trụ sở Công an tỉnh Bắc Giang, đại diện lãnh đạo Bộ Công an, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã tuyên dương khen thưởng các tập thể tham gia Chuyên án 270H, bắt giữ 62 bánh heroin trong đường dây buôn bán trái phép ma túy từ các tỉnh Tây Bắc về Bắc Giang.

Chuyên án 270H được các lực lượng Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp với Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy C47 - Bộ Công an triển khai từ giữa năm 2011 sau khi phát hiện một đường dây buôn bán ma túy lớn do đối tượng Lưu Thị Thuần cầm đầu.

Sau khi trinh sát nắm chắc quy luật hoạt động của các đối tượng trong đường dây này, các lực lượng chức năng đã tổ chức vây bắt ba lần vào các ngày 4/9/2011; 5/10/2011 và 5/4/2012 nhưng không thành công.

Rạng sáng 10/6/2012, phát hiện các đối tượng có dấu hiệu vận chuyển ma túy, lực lượng chức năng đã tổ chức mật phục, đón lõng tại khu vực thôn Gò Pháo (xã Hợp Thịnh, Hiệp Hòa, Bắc Giang) và bắt quả tang hai đối tượng trong đường dây là Sồng A Lư (sinh năm 1975) và Tráng A Chu (sinh năm 1966, đều ngụ bản Cô Tang, xã Loóng Luông, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La) đang tàng trữ 62 bánh heroin.

Tuy nhiên, do thủ đoạn cất giấu hết sức tinh vi nên phải mất hơn bốn giờ, lực lượng chức năng mới tìm thấy chỗ cất giấu ma túy.

Hai đối tượng cầm đầu là Lưu Thị Thuần và Nguyễn Tiến Dũng thấy động chạy trốn khỏi địa bàn nhưng đã bị bắt giữ vào lúc 10 giờ và 18 giờ cùng ngày.

Mở rộng vụ án, lực lượng chức năng bắt giữ thêm ba đối tượng và tiến hành khởi tố bị can đối với các đối tượng trong đường dây này.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Giang đã thưởng 20 triệu đồng cho Ban chuyên án 270H Công an tỉnh Bắc Giang.

Chánh văn phòng Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Danh Cộng thay mặt Bộ Công an trao tặng Thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an.

Trước đó, Bộ Công an đã khen thưởng các đơn vị tham gia chuyên án, thuộc Công an thành phố Hà Nội và Công an tỉnh Bắc Giang./.

Xuân Tùng (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục