Bắc Kinh: Giá tỏi và ớt đỏ “phi mã” nhờ cúm H1N1

Giá tỏi và ớt đã tăng mạnh tại Bắc Kinh do người dân “tích cực” ăn hai loại dược liệu này nhằm tăng sức đề kháng với cúm A/H1N1.
Mặc dù các cơ quan y tế Trung Quốc khẳng định cả tỏi lẫn ớt đều không phải là thuốc đặc trị cho bệnh cúm A/H1N1 nhưng giá tỏi và giá ớt đã tăng với tốc độ “phi mã” tại các khu chợ nông sản ở Bắc Kinh.

Người dân vẫn “tích cực” ăn hai loại dược liệu này nhằm tăng sức đề kháng với cúm A/H1N1 trong mùa đông năm nay.

Tại chợ Tân Phát Địa, khu chợ bán sĩ hàng nông sản lớn nhất ở Bắc Kinh, giá 1kg tỏi, một loại thuốc Đông y phòng cúm thông dụng ở Trung Quốc, là 14,8 Nhân dân tệ (NDT, tương đương với 2,1USD) so với mức giá 1,8NDT/kg (0,26 cent) trước khi bùng phát dịch cúm A/H1N1.

Mặt hàng ớt đỏ cũng cũng tăng đột biến, 1kg ớt đỏ có giá 15NDT (2,2USD) so với giá 4NDT/kg (0,5 cent) cách đây một năm. Không ít các bà nội trợ ở Bắc Kinh “méo mặt” với giá tỏi và ớt, hai loại hương liệu không thể thiếu trong chế biến món ăn hàng ngày của người Trung Quốc.

Nhiều nông dân Trung Quốc bỗng nhiên trở thành triệu phú nhờ tỏi. Anh nông dân Thiệu Minh Thanh, 22 tuổi đang thất nghiệp trong buổi nông nhàn ở tỉnh Sơn Đông đã kiếm bộn tiền.

Chễm chệ trên chiếc Toyota Camry 2.4 giá 180.000NDT (27.000USD) vừa tậu từ tiền bán tỏi, tay chơi mới phất cho biết tháng 9 vừa qua, anh xoay được một ít tiền từ bạn bè và mua 100 tấn tỏi với giá 3,2NDT/kg.

Không đầy một tháng sau, anh kiếm được 400.000NDT (khoảng 59.000USD) tiền lời từ “phi vụ tỏi” với giá bán 7,2NDT/kg. Chàng nông dân này vẫn tiếc hùi hụi vì “hơi non gan, không thì vớ bẫm”.

Tuy nhiên, số người may mắn như anh chàng họ Thiệu không nhiều. Đa số nông dân trồng tỏi đã bán giá 0,6NDT/kg cho người thu mua hồi tháng 7 năm nay do không nắm bắt được thông tin, không có vốn tái sản xuất và cũng không có kho cất giữ.

Các đầu nậu tỏi cho rằng giá tỏi ở Trung Quốc vẫn giữ ở mức cao trong 2 năm tới trong khi nông dân lại không có ý định mở rộng diện tích trồng do giá tỏi giống cao và tâm lý lo ngại rớt giá.

Trung Quốc là quốc gia xuất khẩu tỏi lớn nhất thế giới, đáp ứng 1/3 nhu cầu tỏi trên toàn cầu. Năm 2008, Trung Quốc xuất khẩu 1,52 triệu tấn tỏi, trong đó 70% được sản xuất tại huyện Kim Hương, tỉnh Sơn Đông./.

Vĩnh Hà/Bắc Kinh (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục