Bắc Kinh phản đối Mỹ trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc

Một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân nước này.
Bắc Kinh phản đối Mỹ trừng phạt các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: Bakerinstitute)

Theo Tân Hoa xã, ngày 10/3, một người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết nước này kiên quyết phản đối việc Mỹ đưa 24 công ty và 1 cá nhân Trung Quốc vào danh sách trừng phạt với lý do liên quan đến Iran.

Người phát ngôn trên nhấn mạnh Mỹ cần lập tức chấn chỉnh những hành vi sai trái nhằm vào các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc, đồng thời tuyên bố Bắc Kinh sẽ thực hiện những hành động cần thiết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân nước này.

[Nhà Trắng: Các kênh liên lạc của Mỹ với Trung Quốc vẫn mở]

Cũng theo người phát ngôn, Mỹ đã nhiều lần áp đặt các biện pháp trừng phạt doanh nghiệp Trung Quốc với lý do được cho là liên quan đến Iran hoặc Nga.

Ngày 9/3 vừa qua, Bộ Tài chính Mỹ thông báo áp đặt lệnh cấm đối với một loạt doanh nghiệp và cá nhân tại Trung Quốc đã giúp Iran mua sắm các thiết bị bay không người lái (UAV).

Theo bộ trên, mạng lưới này chịu trách nhiệm về việc bán và vận chuyển hàng nghìn cấu kiện, bao gồm cả các cấu kiện có thể dùng cho UAV./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục