EU cam kết tiếp tục đấu tranh chống lại chủ nghĩa thù hận và bài Do Thái
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “Thù hận, bài Do Thái và bạo lực không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta.”
Đại diện cấp cao của EU về chính sách đối ngoại Kaja Kallas khẳng định: “Thù hận, bài Do Thái và bạo lực không có chỗ đứng trong xã hội chúng ta.”
Đại học Harvard hiện chưa phản hồi nhưng trường đã nhiều lần khởi kiện, cáo buộc chính quyền ông Trump vi phạm quyền tự do ngôn luận khi tìm cách ép buộc thay đổi cơ cấu quản trị và chương trình học.
Kết quả điều tra sơ bộ cho thấy nhóm nghi phạm, gồm 2 nam và 3 nữ, đã tấn công lối vào trụ sở công ty Israel, đập vỡ cửa kính và sơn vẽ trái phép tại đây.
Cảnh sát Paris phát hiện 9 đầu lợn bị bỏ tại nhiều đền thờ Hồi giáo, làm dấy lên lo ngại về tình trạng thù hận nhằm vào cộng đồng Hồi giáo ngày càng gia tăng tại Pháp trong bối cảnh căng thẳng xã hội.
Chính quyền của Tổng thống Trump yêu cầu một số trường đại học, trong đó có trường Harvard, phải nộp phạt vì không kiểm soát chủ nghĩa bài Do Thái, đây là điều kiện để được nối lại tài trợ liên bang.
Các nước châu Âu phản đối mạnh mẽ vụ xả súng nhằm vào nhân viên ngoại giao Israel ở Mỹ, lên án hành động bài Do Thái và yêu cầu điều tra rõ ràng.
Theo Lực lượng đặc nhiệm chống chủ nghĩa bài Do Thái của Nhà Trắng, khoản cắt giảm hơn 400 triệu USD này nằm ngoài số tiền hơn 2,2 tỷ USD tài trợ liên bang đã bị “đóng băng” từ tháng trước.
Tổng thống Putin khẳng định nước Nga luôn ghi nhớ những bài học của Chiến tranh Thế giới thứ 2 và không bao giờ cho phép xuyên tạc các sự kiện của cuộc chiến tranh này.
Sắc lệnh nhằm hạn chế việc giảng dạy các vấn đề liên quan đến chủng tộc và bản dạng giới, đồng thời thành lập một ủy ban thúc đẩy "giáo dục yêu nước" nhằm mô tả Mỹ theo hướng tích cực.
Dù bạo lực được kiểm soát tốt hơn ở Pháp so với các quốc gia khác nhưng cơ quan chức năng vẫn nhận thấy sự gia tăng của ngôn từ kích động thù địch, sự căng thẳng và lo lắng của người dân.
Thủ tướng Australia Anthony Albanese nhấn mạnh chủ nghĩa bài Do Thái là một mối đe dọa nghiêm trọng và đang có xu hướng gia tăng.
Cảnh sát trưởng Paris cho biết 2.500 cảnh sát sẽ được triển khai quanh sân vận động Stade de France, 1.500 cảnh sát khác phân bổ rải rác khắp thủ đô cũng như trên phương tiện công cộng.
Vụ đụng độ xảy ra khoảng nửa đêm sau trận bóng giữa câu lạc bộ Maccabi Tel-Aviv của Israel và đội chủ nhà Ajax Amsterdam với chiến thắng đậm cho đội chủ nhà.
Nhà chức trách thông báo những người đàn ông, trong độ tuổi từ 21-25, bị cáo buộc đã thành lập một nhóm khủng bố cánh hữu có tên gọi “Những người ly khai Saxon."
Theo tổ chức từ thiện Community Security Trust (CST), chuyên theo dõi tình trạng bài Do Thái ở Anh, có 5.583 vụ việc bài Do Thái xảy ra từ ngày 7/10/2023 đến ngày 30/9.
Các giáo đường Do Thái, các bệnh viện và trung tâm cộng đồng của người Do Thái ở Toronto, Montreal và Ottawa nằm trong số những nơi đã xác nhận rằng họ có nhận được lời đe dọa trên.
Hiệu trưởng Đại học Columbia là vị hiệu trưởng thứ 4 của một trường thuộc nhóm Ivy League từ chức sau các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza diễn ra khắp các trường đại học trên cả nước Mỹ.
Trường Đại học Harvard sẽ tiếp tục phải đối mặt với vụ kiện của các sinh viên Do Thái cáo buộc trường đại học danh tiếng này để chủ nghĩa bài Do Thái lan rộng trong trường.
Các hình thức bài Do Thái tại Thụy Điển gồm phát tán biểu ngữ và tuyên bố bài Do Thái trong các cuộc biểu tình, những tuyên bố mang tính đe dọa và hành vi phạm tội chống lại người có gốc Do Thái.
Cam kết dành 117 triệu bảng Anh (150 triệu USD) để bảo vệ cộng đồng người Hồi giáo được đưa ra trong bối cảnh các vụ chống người Hồi giáo gia tăng kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng phát.