Cảnh sát Đức bắt giữ 8 thành viên nhóm phân biệt chủng tộc, bài Do Thái

Nhà chức trách thông báo những người đàn ông, trong độ tuổi từ 21-25, bị cáo buộc đã thành lập một nhóm khủng bố cánh hữu có tên gọi “Những người ly khai Saxon."

Cảnh sát Đức. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)
Cảnh sát Đức. (Ảnh: Getty Images/TTXVN)

Văn phòng Công tố Liên bang cho biết cảnh sát đã bắt 8 thành viên nghi thuộc một nhóm phiến quân cực đoan cánh hữu ở bang Saxony (Sachsen) và Ba Lan, trong đó có chính trị gia địa phương của đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức (AfD), Kurt H., đến từ Grimma.

Đài truyền hình công cộng ARD đưa tin cảnh sát đã nổ một phát súng trong quá trình bắt giữ người này.

Nhà chức trách thông báo những người đàn ông này, trong độ tuổi từ 21-25, bị cáo buộc đã thành lập một nhóm khủng bố cánh hữu có tên gọi “Những người ly khai Saxon."

Các vụ bắt giữ diễn ra tại nhiều địa điểm khác nhau ở Saxony và ở Ba Lan. Hơn 450 nhân viên dịch vụ khẩn cấp đã tham gia vào chiến dịch.

Theo Văn phòng Công tố Liên bang, đây là một nhóm phân biệt chủng tộc, bài Do Thái và có tư tưởng cực đoan, với tổng cộng có khoảng 15-20 thành viên. Ngoài 8 người đàn ông Đức bị bắt, còn có 7 nghi phạm khác đang lẩn trốn.

Cảnh sát đã khám xét 20 cơ sở của nhóm này tại thành phố Leipzig và khu vực lân cận, tại Dresden, Meißen, và Zgorzelec (Ba Lan).

Nhóm này được cho là thành lập vào tháng 11/2020, và trong số 8 người bị bắt có 4 nghi phạm nằm trong số các thành viên sáng lập. Các thành viên phản đối trật tự dân chủ và tự do của Đức và muốn chính phủ “sụp đổ."

Các thành viên được huấn luyện bán quân sự về trang bị chiến đấu. Theo đó, họ thực hành chiến đấu trong nhà và sử dụng súng. Họ cũng mua sắm các thiết bị quân sự như quần áo ngụy trang, áo bảo hộ và mũ bảo hiểm chiến đấu.

Những đối tượng bị bắt sẽ được đưa ra Tòa án Tư pháp Liên bang trong ngày 5 và 6/11./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.