Biểu tình phản đối xung đột ở Gaza: Hiệu trưởng đại học hàng đầu của Mỹ từ chức

Hiệu trưởng Đại học Columbia là vị hiệu trưởng thứ 4 của một trường thuộc nhóm Ivy League từ chức sau các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza diễn ra khắp các trường đại học trên cả nước Mỹ.

Bà Minouche Shafik. (Nguồn: Reuters)
Bà Minouche Shafik. (Nguồn: Reuters)

Ngày 14/8, Hiệu trưởng trường Đại học Columbia ở New York, Minouche Shafik, đã từ chức chỉ vài tuần trước khi năm học mới bắt đầu.

Với quyết định này, nhà kinh tế học người Mỹ gốc Anh này là vị hiệu trưởng thứ 4 của một trường đại học thuộc nhóm Ivy League gồm 8 trường đại học hàng đầu của Mỹ, từ chức sau những chia rẽ sâu sắc và các cuộc biểu tình phản đối chiến tranh ở Gaza diễn ra trên khắp các trường đại học trên cả nước.

Bà Minouche Shafik cho biết áp lực trong “giai đoạn hỗn loạn” vừa qua là nguyên nhân dẫn tới quyết định này, khi nhất cử nhất động của bà trở thành tâm điểm theo dõi của dư luận liên quan cách xử lý các cuộc biểu tình phản đối cuộc xung đột Israel-Hamas.

Giai đoạn hỗn loạn được bà Minouche Shafik đề cập là khi các cuộc biểu tình lan rộng, gây ra nhiều xáo trộn tại Đại học Columbia và các trường đại học khác.

Căng thẳng lên đến đỉnh điểm khi Quốc hội Mỹ chất vấn các nhà lãnh đạo giáo dục đại học về các cáo buộc bài Do Thái và hoài nghi liệu các trường đã có đủ hành động để đảm bảo an toàn cho sinh viên Do Thái hay chưa.

Bà Shafik đã trở thành người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo Đại học Columbia vào năm ngoái.

Trong lá thư thông báo quyết định từ chức, bà Shafik cho biết giai đoạn hỗn loạn đã tác động tới cả các thành viên gia đình và cộng đồng đại học Columbia. Bà tin rằng quyết định chuyển đi vào thời điểm này cũng là cách giúp Đại học Columbia vượt qua những thách thức phía trước tốt nhất. Đơn từ chức của bà Shafik có hiệu lực ngay lập tức.

Do học kỳ mùa Thu sẽ bắt đầu sau 3 tuần nữa, Hội đồng Quản trị của Columbia đã bổ nhiệm bà Katrina Armstrong, làm hiệu trưởng tạm quyền.

Đại học Columbia là tâm điểm của phong trào phản đối chiến tranh trong khuôn viên các trường đại học trên khắp nước Mỹ.

Hồi tháng 4, những người biểu tình ủng hộ Palestine đã dựng trại trong khuôn viên trường Đại học Columbia trong khi bản thân bà Shafik ra điều trần trước một ủy ban của Hạ viện điều tra về chủ nghĩa bài Do Thái.

Cuối tháng 4, Đại học Columbia đã phải nhờ cảnh sát New York can thiệp, cưỡng chế giải tán nhóm sinh viên biểu tình chiếm giữ một tòa nhà trong khuôn viên và đến tháng 5, trường cũng phải hủy lễ tốt nghiệp chính.

Các hiệu trưởng khác trong nhóm Ivy League là Elizabeth Magill hiệu trưởng của Đại học Pennsylvania và Claudine Gay - hiệu trưởng của Đại học Harvard, cũng đã từ chức sau phiên điều trần trước Quốc hội Mỹ.

Trong khi đó, bà Martha Pollock đã rời Đại học Cornell hồi tháng 7 sau tranh cãi về hành động kỷ luật những người biểu tình ủng hộ Palestine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Bình luận

Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Tin cùng chuyên mục

Mỹ: Dịch sởi lan rộng, trẻ em thứ hai tử vong

Mỹ: Dịch sởi lan rộng, trẻ em thứ hai tử vong

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ cho biết, đã có tổng cộng 607 ca mắc sởi được xác nhận tại 21 bang, đến ngày 6/4, Mỹ xác nhận đã có ca tử vong thứ hai ở trẻ em tại nước này.

Các nghệ nhân trình diễn đổ chiếc bánh xèo khổng lồ có 100 con tôm hùm trong khuôn khổ Lễ hội. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Bảo tồn và phát huy giá trị bánh dân gian Nam Bộ

Lễ hội bánh dân gian Nam Bộ 2025 quy tụ nhiều nghệ nhân từ khắp mọi miền đất nước với quy mô hơn 230 gian hàng gồm không gian bánh dân gian, không gian đặc sản vùng miền, không gian ẩm thực.

Một con đường ở thủ đô Tokyo có tới 3 hàng cây anh đào Shomei Yoshino tỏa sáng. (Ảnh: Nguyễn Tuyến/Vietnam+)

Hoa anh đào Shomei Yoshino mãn khai tại Nhật Bản

Bước vào những ngày đầu tháng Tư, trong ánh nắng rực rỡ, nhiều vùng ở Nhật Bản được phủ một sắc trắng hồng nổi bật trên nền trời xanh. Mùa hoa anh đào của Nhật Bản đang bước vào thời kỳ đẹp nhất.