Bản án dành cho kẻ đã cố tình cài mìn giết vợ

Bản án dành cho kẻ đã cố tình cài mìn để giết vợ

Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại TP.HCM đã tuyên y án 16 năm tù đối với bị cáo Đặng Đức Trường về tội “giết người.”
Ngày 21/12, Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân Tối cao tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bác kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của Đặng Đức Trường (sinh năm 1957, Đồng Nai), đồng thời y án 16 năm tù đối với bị cáo này về tội “giết người.”

Theo án sơ thẩm, Trường từng vào tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy.” Sau khi ra trại, Trường về sống với vợ tại huyện Cẩm Mỹ, Đồng Nai. Do không có việc làm ổn định nên hai vợ chồng hay xảy ra cãi vã.

Tháng 10/2011, Trường và vợ đến chính quyền xã làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Lúc này vợ Trường đứng tên sở hữu một mình, không cho Trường cùng đứng tên. Từ đó Trường sinh ra cựu thù, đe dọa giết vợ.

Để thực hiện kế hoạch này, Trường đã bỏ thuốc TNT cùng đinh, bi, sắt, mảnh kính trộn lẫn với nhau, đặt kíp điện vào và gói bằng bao ximăng. Sau đó, Trường gắn đầu kíp điện vào. Tường đã nghĩ cách treo mìn vào cổng nhà để khi mở cổng sẽ làm căng sợi dây kíp nổ chạm vào dây điện của pin, dẫn đến chập điện và cháy nổ.

Vào khoảng 1h30 ngày 21/1/2012, Trường thức dậy lấy quả mìn tự chế treo vào cánh cổng nhà. Khoảng 5 tiếng đồng hồ sau đó, khi vợ Trường ra mở cổng thì quả mìn phát nổ khiến bà bị thương nặng nhưng được mọi người đưa đi cấp cứu kịp thời nên thoát chết.

Với những hành vi nói trên, ngày 14/9/2012, Đặng Đức Trường đã bị Tòa án Nhân dân tỉnh Đồng Nai xét xử sơ thẩm và tuyên phạt 16 năm tù về tội “giết người.” Cho rằng bản án này là quá nặng, Trường đã kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt./.

Trần Tình (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục