Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm, tặng quà Giáng sinh ở Cần Thơ

Ngày 18/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các chức sắc và đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Cần Thơ.
Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ thăm, tặng quà Giáng sinh ở Cần Thơ ảnh 1(Ảnh minh họa: Nhật Linh/Vietnam+)

Trước thềm Giáng sinh 2014 và năm mới Ất Mùi 2015, ngày 18/12, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, do ông Nguyễn Phong Quang, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ làm trưởng đoàn, đã đến thăm, chúc mừng và tặng quà cho các chức sắc và đồng bào công giáo tại Tòa Giám mục Cần Thơ, Nhà thờ Chánh Tòa, Nhà thờ Tin lành (quận Ninh Kiều) và Đại chủng viện Cái Răng (quận Cái Răng), thành phố Cần Thơ.

Tại các nơi đến, thay mặt Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ, ông Nguyễn Phong Quang đã gởi lời chúc mừng đến các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân đón lễ Giáng sinh năm 2014 và năm mới 2015 vui tươi, an lành, hạnh phúc. Đồng thời, ông Nguyễn Phong Quang cũng vui mừng thông báo tình hình phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh vùng Tây Nam Bộ năm 2014 với nhiều kết quả đạt được rất ấn tượng.

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ ghi nhận có được thành công đó là do trong thời gian qua các vị giám mục, linh mục, tu sỹ và bà con giáo dân đã đóng góp tích cực đối với sự phát triển kinh tế-xã hội, ổn định an ninh chính trị của thành phố Cần Thơ và khu vực.

Ông Nguyễn Phong Quang khẳng định, thời gian tới Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và cấp ủy, chính quyền các tỉnh, thành phố vùng Tây Nam Bộ sẽ tạo điều kiện tốt nhất cho các chức sắc công giáo tại Cần Thơ cũng như cả khu vực Tây Nam Bộ hoạt động đúng pháp luật; quan tâm chăm lo cho đồng bào công giáo có cuộc sống ấm no, hạnh phúc…

Ban chỉ đạo Tây Nam Bộ cũng mong muốn thời gian tới bà con giáo dân tại Cần Thơ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, sống “tốt đời đẹp đạo,” gắn kết hơn nữa với chính quyền địa phương, chung tay góp sức xây dựng Cần Thơ ngày càng giàu đẹp.

Các giám mục, linh mục bày tỏ phấn khởi trước sự quan tâm, tạo điều kiện, giúp đỡ của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và thành phố Cần Thơ trong thời gian qua; hứa sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động giáo dân phát huy tinh thần kính Chúa, yêu nước thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững ổn định quốc phòng-an ninh trên địa bàn…

Tại thành phố Cần Thơ, trong thời gian qua phong trào đoàn kết lương-giáo được thực hiện ngày càng tốt hơn; bà con giáo dân đã tích cực thực hiện cuộc vận động sống “tốt đời đẹp đạo" và có nhiều đóng góp để phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ an ninh trật tự tại địa phương.

Cùng ngày, Đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ do Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ Nguyễn Phong Quang làm trưởng đoàn cũng đã đến thăm, tặng quà và chúc mừng Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân khu 9 nhân kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và 25 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Năm 2014, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ đã phối hợp tốt với với Quân khu 9 hoàn thành tốt công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ an toàn biên giới, hải đảo, vùng trời, vùng biển trên toàn địa bàn. Sự phối hợp này góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội và an sinh xã hội trong khu vực.

Nhân dịp này, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Bộ Tư lệnh Quân khu 9 cũng đã cam kết, trong năm 2015 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ nhằm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội vùng Tây Nam Bộ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục