Bán đấu giá 230 bức thư chưa công bố của Sa hoàng Nga

Hơn 230 bức thư chưa từng được công bố của các Sa hoàng Nga cùng với các vật phẩm hoàng gia khác, dự kiến sẽ được bán đấu giá tại Geneva trong ngày 9/12.
Bán đấu giá 230 bức thư chưa công bố của Sa hoàng Nga ảnh 1Dự kiến, các bức thư sẽ mang về từ 60.000-80.000 franc. (Nguồn: AP)

Hơn 230 bức thư chưa từng được công bố của các Sa hoàng Nga như Nicolas I, Alexander II và gia đình của họ, cùng với các vật phẩm hoàng gia khác, dự kiến sẽ được bán đấu giá tại Geneva trong ngày 9/12.

Nhà đấu giá Hotel Des Ventes (HDV) cho biết đợt bán đấu giá này có thể thu về hơn một triệu franc Thụy Sĩ ( hơn một triệu USD), trong đó riêng các bức thư sẽ mang về từ 60.000-80.000 franc.

Một thuyền trưởng, nhà báo người Mỹ đã mua những bức thư viết bằng tiếng Nga, Pháp và Anh này trong Chiến tranh thế giới thứ hai ở châu Âu.

Những bức thư như đưa người đọc bước vào không gian cuộc sống của Hoàng gia Nga với những âm mưu chính trị thời bấy giờ.

Claire Piguet, chuyên gia nghiên cứu bản thảo Hoàng gia Nga của HDV, cho biết ông đã phát hiện ra việc đích thân các Sa hoàng đã viết những bức thư này và biết mình đang sở hữu một kho tàng lịch sử.

Hầu hết các bức thư được đề là gửi đến Grand Duchess Olga Nicolaievna ở Stuttgart, nơi ở của con gái của Sa hoàng Nocolas I, sau khi cô kết hôn với một hoàng tử người Đức.

HDV nhấn mạnh thông qua các "văn bản đặc biệt" này, những bí mật riêng tư và âm mưu của Tòa án Nga được tiết lộ cùng với niềm tin và nỗi đau chính trị của hai vị Hoàng đế Nga.

Ngoài ra, nhà bán đấu giá cũng sẽ trưng bán một bộ ảnh của gia đình hoàng đế Alexander III, được "cứu thoát" khỏi ngọn lửa khi Đức quốc xã phá hủy cung điện Gatchina (Nga) hồi năm 1944.

Bộ ảnh đã được Otto Hofmann, một nghệ sỹ phục vụ cho lực lượng Đức quốc xã cất giữ, với ý tưởng giữ lại dấu ấn lịch sử và văn hóa quan trọng của Nga./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục