Bàn giải pháp phát triển doanh nghiệp hậu suy thoái

Hội thảo “Giải pháp khôi phục và phát triển doanh nghiệp hậu suy thoái kinh tế” đã gợi mở những giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.
Tại hội thảo “Giải pháp khôi phục và phát triển doanh nghiệp hậu suy thoái kinh tế” tổ chức ngày 28/10 tại thành phố Đà Nẵng, các tham luận như "Hậu khủng hoảng-Tư duy và khuyến nghị với doanh nghiệp", "Tái cấu trúc và đổi mới quản trị để vượt qua khủng hoảng"... đã gợi mở những giải pháp giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn.

Tại hội thảo, ông Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, thành viên đoàn đàm phán WTO của Việt Nam đã đưa ra các khuyến nghị giúp các doanh nghiệp Việt Nam vượt qua khó khăn để phát triển trong giai đoạn hiện nay.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, các doanh nghiệp cần đánh giá đúng nội lực và vị thế của minh; chọn đối tượng mà doanh nghiệp hướng tới; rà soát và cắt bỏ những công đoạn sản xuất không hợp lý, nâng cao năng suất, chất lượng, hạ giá thành; lập chương trình đổi mới công nghệ và thiết bị nhằm hiện đại hóa quá trình sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng và hàm lượng nội địa của sản phẩm.

Các doanh nghiệp cũng cần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, rà soát để điều chỉnh chiến lược thị trường, thiết lập những kênh lưu thông ổn định từ sản xuất đến tiêu dùng; coi trọng thị trường nội địa, quan tâm thị trường nông thôn; tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp trên cơ sở phát triển nguồn nhân lực; tăng cường mối liên kết với các đối tác để tăng sức mạnh của chính doanh nghiệp...

Hội thảo do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á tổ chức.

Nhân dịp này, Công ty APAVE Việt Nam và Đông Nam Á đã trao 100 triệu đồng cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng nhằm ủng hộ học sinh, sinh viên nghèo học giỏi bị ảnh hưởng của cơn bão số 9 vừa qua./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục