Bàn giao 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh

Các chuyên gia pháp y đã tiến hành giám định tại Hà Nội và kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, đề nghị chuyển về Hawaii để xác minh.
Bàn giao 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ảnh 1Một buổi lễ hồi hương hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam ở sân bay Đà Nẵng. (Ảnh minh họa: Văn Sơn/TTXVN)

Ngày 16/10, lễ bàn giao 4 bộ hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam đã diễn ra tại thành phố Đà Nẵng. 

Tham dự buổi lễ, về phía Việt Nam có Ban Giám đốc Cơ quan Việt Nam tìm kiếm người mất tích (VNOSMP); về phía Hoa Kỳ có Lãnh đạo Văn phòng MIA Hoa Kỳ tại Hà Nội (DET2) và các thành viên Văn phòng.

Bốn bộ hài cốt được bàn giao lần này do đội hỗn hợp khai quật được trong các đợt tìm kiếm chung lần thứ 138 đến 143 (tháng 4/2020-7/2021).

[Bàn giao hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam]

Các chuyên gia pháp y của Việt Nam và Hoa Kỳ đã tiến hành giám định tại Hà Nội và kết luận có thể liên quan tới các trường hợp quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh Việt Nam, đề nghị chuyển về Hawaii, Hoa Kỳ để xác minh thêm.

Tìm kiếm hài cốt quân nhân Hoa Kỳ mất tích trong chiến tranh ở Việt Nam là hoạt động nhân đạo giữa hai Chính phủ Việt Nam và Hoa Kỳ. Đây là đợt trao trả hài cốt lần thứ 156 kể từ năm 1973./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục