Bàn giao dự án, công trình thoát nước trước 10/7

Phó Chủ tịch UBND Hà Nội yêu cầu các đơn vị chủ đầu tư dự án, công trình thoát nước bàn giao cho Công ty thoát nước trước ngày 10/7.
Ngày 28/6, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Khôi yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, làm việc với các đơn vị chủ đầu tư các dự án, công trình thoát nước đã hoàn thành nhưng chưa bàn giao để giải quyết dứt điểm việc bàn giao quản lý, vận hành cho Công ty thoát nước trước ngày 10/7 tới đây.

Về các dự án thoát nước chống úng ngập cục bộ, Công ty Thoát nước phải khẩn trương thi công hoàn thành các dự án thoát nước trước ngày 15/7 tới gồm: khu vực ngã 5 Bà Triệu, Nguyễn Đức Cảnh-Lương Khánh Thiện; Trần Huy Liệu-Giảng Võ; Đào Duy Anh-Hoàng Tích Trí. Dự án thoát nước khu vực Giải Phóng-Bê tông Thịnh Liệt phải hoàn thành trước 15/8 tới.

Bên cạnh đó, công tycần khẩn trương triển khai các dự án thoát nước như phố Khâm Thiên, phố Nguyễn Huy Tưởng, khu vực Đuôi Cá-Trương Định, cống hóa phố Hàm Nghi.

Liên quan đến các hạng mục thuộc Dự án Thoát nước Hà Nội-Dự án 2, Sở Xây dựng và Ban quản lý Dự án Thoát nước chủ động phối hợp với Ban chỉ đạo Giải phóng mặt bằng thành phố, Ủy ban Nhân dân các quận, huyện liên quan đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng. Ban chỉ đạo giải phóng mặt bằng là đầu mối hướng dẫn, giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình giải phóng mặt bằng trên địa bàn các quận, huyện.

Ban quản lý Dự án Thoát nước phối hợp chặt chẽ với Công ty Thoát nước trong quá trình triển khai các gói thầu, hạng mục công trình để vừa đảm bảo tiến độ, vừa đảm bảo công tác tiêu thoát nước; lựa chọn các gói thầu, hạng mục cấp thiết đảm bảo chống úng ngập cục bộ để thi công, giải quyết nhanh. Cùng đó, Công ty Thoát nước chủ trì, phối hợp với Ban quản lý Dự án thoát nước, Sở Giao thông Vận tải, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra thực tế các điểm úng ngập cục bộ, đề xuất, thống nhất việc bổ sung các ga thu, các điểm cần tôn cao mặt đường... đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đối với các điểm úng ngập cục bộ mới phát sinh, Công ty Thoát nước chủ động phối hợp với Sở Xây dựng và các đơn vị liên quan kiểm tra, xác định nguyên nhân và đề xuất phương án xử lý, giải quyết.

Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố cũng yêu cầu sau các trận mưa lớn, Sở Xây dựng chủ trì mời Công ty Thoát nước Hà Nội, Ban Quản lý Dự án Thoát nước đến để giao ban, rút kinh nghiệm trong việc tổ chức phương án tiêu thoát, giảm úng ngập cục bộ; đồng thời phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông để tổ chức giao thông, giảm ùn tắc giao thông và không để tai nạn giao thông xảy ra do úng ngập.

Công ty Thoát nước thường xuyên kiểm tra các họng xả nước, thu nước, hệ thống các cống, kênh, mương, đập để giải tỏa các điểm ách tắc, bị ứ đọng bùn, rác... làm cản trở dòng chảy; tăng cường tuần tra, kiểm tra, phối hợp với cảnh sát khu vực, chính quyền địa phương, không để xảy ra tình trạng mất, hỏng nắp ga gây ảnh hưởng đến an toàn giao thông.

Các xí nghiệp thuộc Công ty Thoát nước có trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, thông báo kịp thời các vi phạm với Công ty để có biện pháp khắc phục, xử lý; tăng cường quản lý mực nước các sông, mương, hồ điều hòa, đảm bảo mức nước đệm các hồ theo quy định, kịp thời giải tỏa đăng đó, vật cản khi xảy ra mưa lớn. Đặc biệt, phải chuẩn bị lực lượng, vật tư, vật liệu, thiết bị đảm bảo an toàn và chủ động phòng chống mưa bão, úng ngập các công trình thoát nước./.

Thanh Bình (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục