Bàn giao trường học do Nhật tài trợ tại Điện Biên

Trường tiểu học Tà Té tại huyện Điện Biên Đông là công trình do Nhật hỗ trợ xây dựng 1,49 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư 2,25 tỷ đồng.
Tại xã Noong U, huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên), ngài Hirofumi Miyake, Trưởng ban kinh tế Đại sứ quán Nhật Bản và đại diện lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện Điện Biên Đông vừa tổ chức cắt băng khánh thành, bàn giao đưa vào sử dụng dãy nhà hai tầng tại trường tiểu học Tà Té.

Đây là công trình do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ xây dựng 1,49 tỷ đồng trong tổng vốn đầu tư 2,25 tỷ đồng.

Dãy nhà hai tầng của trường tiểu học Tà Té vừa hoàn thành có quy mô 6 phòng học kiên cố, được khởi công vào tháng 11/2010, do doanh nghiệp xây dựng An Phú thi công.

Do đặc điểm thuộc vùng sâu, vùng xa có nhiều dân tộc thiểu số sinh sống, trường tiểu học Tà Té chưa được đầu tư đầy đủ về cơ sở hạ tầng.

Việc đưa vào sử dụng dãy nhà này sẽ tạo điều kiện cho các em học sinh dân tộc thiểu số trên địa bàn duy trì sĩ số ổn định, nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.

Năm học 2011-2012, trường Tiểu học Tà Té có gần 160 học sinh theo học thuộc các bản Tà Té A, Tà Té B và Thanh Ngám.

Nhân dịp khánh thành dãy nhà trên, đại diện đại sứ quán Nhật Bản và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân huyện, Phòng Giáo dục Đào tạo Điện Biên Đông đã tổ chức trồng cây lưu niệm trên khuôn viên của nhà trường./.

Chu Quốc Hùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục