Bàn giao xác 1 con hổ Đông Dương cho bảo tàng

Ngày 23/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương tiến hành bàn giao một con hổ Đông Dương đã chết nặng 156,5kg cho Bảo tàng Bình Dương.
Ngày 23/6, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Bình Dương phối hợp với Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh, cơ quan Thú y và Phòng giá-công sản (Sở Tài chính) tiến hành bàn giao một con hổ Đông Dương đã chết nặng 156,5kg và một bộ da hổ cho Bảo tàng Bình Dương.

Xác hổ được dùng để làm tiêu bản phục vụ nghiên cứu khoa học, công tác trưng bày, giáo dục bảo tồn thiên nhiên.

Để tránh tình trạng sử dụng xương và các bộ phận khác của xác con hổ để nấu cao hoặc sử dụng vì mục đích thương mại, Chi cục Kiểm lâm Bình Dương cũng yêu cầu Bảo tàng tỉnh nghiêm túc thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý, bảo tồn động vật hoang dã và các quy định của khoa học chuyên ngành về lĩnh vực thuộc da hoàn thành sớm tiêu bản con hổ Đông Dương đưa vào phục vụ du khách tham quan trong và ngoài tỉnh.

Theo biên bản bàn giao, con hổ và bộ da hổ nói trên là tang vật tịch thu của vụ án hình sự Huỳnh Văn Hai (chủ Khu du lịch Thanh Cảnh, phường Vĩnh Phú, Thị Xã Thuận An, Bình Dương) và đồng bọn vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã, quý hiếm.

Theo đó, vào tháng 12/2005, một con hổ nuôi nhốt tại khu du lịch Thanh Cảnh do ông Huỳnh Văn Hai làm chủ đã bị chết. Qua mối quen, ông Hai đã bán con hổ nói trên (nặng 156,5kg) với giá hơn 2,2 triệu đồng/kg. Sau đó, con hổ này được thương lái “hét” giá lên 4 triệu đồng/kg nhưng vẫn có một người bỏ hàng trăm triệu đồng mua.

Tuy nhiên, khi người này chưa kịp nấu cao con hổ thì bị Công an tỉnh Bình Dương bắt quả tang. Từ đầu mối này, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã lần ra đường dây mua bán hổ chết và lần lượt khởi tố tổng cộng 15 đối tượng liên quan.

Vụ án mua bán hổ chết trái phép đã được đưa ra xét xử hồi tháng 3, Huỳnh Văn Hai bị Tòa án nhân dân Thị xã Thuận An tuyên phạt 36 tháng tù giam, 14 bị cáo còn lại bị phạt từ 18 đến 30 tháng tù./.

Dương Chí Tưởng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục