Mỹ thông qua thương vụ bán vũ khí "khủng" cho Israel và Saudi Arabia
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia cũng như hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.
Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng thương vụ sẽ góp phần tăng cường năng lực phòng thủ của Saudi Arabia cũng như hỗ trợ các mục tiêu đối ngoại và an ninh của Mỹ tại khu vực vùng Vịnh.
Các biện pháp trừng phạt bao gồm việc đóng băng tài sản mà các công ty, cá nhân nói trên nắm giữ tại Trung Quốc, đồng thời cấm các tổ chức và cá nhân trong nước tiến hành giao dịch kinh doanh với họ.
Thương vụ cung cấp bom GBU-39/B trị giá 111,8 triệu USD cho Seoul được Washington thông qua, bất chấp chi phí tăng sau khi Mỹ bỏ chính sách miễn trừ một số loại phí phát triển vũ khí.
Việc Mỹ đình chỉ bán vũ khí cho châu Âu có thể tạo ra căng thẳng mới với các đồng minh châu Âu và làm suy giảm ảnh hưởng quân sự của Mỹ tại khu vực.
Chính phủ Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất thỏa thuận bán cho Israel bộ dẫn đường bom và các thiết bị hỗ trợ liên quan trị giá 510 triệu USD. Văn kiện sẽ được chuyển đến Quốc hội Mỹ xem xét.
Vụ Chính trị-Quân sự thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết thương vụ đề xuất với UAE bao gồm 6 trực thăng CH-47F Chinook và các trang thiết bị khác trị giá 1,32 tỷ USD.
Những ngày gần đây, trên địa bàn xã Hòa Hải, xã Điền Mỹ (huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh) xuất hiện đàn chim hoang dã di cư về trú ngụ, bay xuống ruộng đồng phá hoại, dẫm nát nhiều diện tích hoa màu.
Liên quan đến vụ nam shipper bị tài xế xe Lexus hành hung, kết luận sơ bộ của Trung tâm pháp y Hà Nội xác định nạn nhân bị chấn động não, tỉ lệ tổn hại thương tích là 3%.
Theo Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA), trong lô vũ khí này, số bom, thiết bị dẫn đường và ngòi nổ trị giá 6,75 tỷ USD, sẽ được chuyển giao trong năm nay.
Italy đã yêu cầu mua 12 tên lửa không đối không tầm trung của Mỹ với chi phí ước tính 69,3 triệu USD; mua 125 quả bom và các thiết bị liên quan với chi phí ước tính khoảng 150 triệu USD.