Mỹ phê duyệt bán khí tài quân sự trị giá 510 triệu USD cho Israel

Chính phủ Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất thỏa thuận bán cho Israel bộ dẫn đường bom và các thiết bị hỗ trợ liên quan trị giá 510 triệu USD. Văn kiện sẽ được chuyển đến Quốc hội Mỹ xem xét.

Binh sỹ Israel được triển khai ở miền nam nước này, gần biên giới với Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)
Binh sỹ Israel được triển khai ở miền nam nước này, gần biên giới với Gaza. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ngày 30/6, Chính phủ Mỹ cho biết đã thông qua đề xuất thỏa thuận bán cho Israel bộ dẫn đường bom và các thiết bị hỗ trợ liên quan trị giá 510 triệu USD. Văn kiện sẽ được chuyển đến Quốc hội Mỹ xem xét.

Trong một tuyên bố, Cơ quan Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ (DSCA) cho biết thỏa thuận sẽ nâng cao năng lực của Israel trong việc ứng phó với các mối đe dọa hiện tại và tương lai bằng cách cải thiện khả năng bảo vệ biên giới, cơ sở hạ tầng quan trọng và các trung tâm dân cư của Israel.

Tuyên bố nhấn mạnh thỏa thuận thể hiện cam kết của Washington đối với an ninh của Israel cũng như hỗ trợ Israel phát triển và duy trì năng lực tự vệ mạnh mẽ, điều rất quan trọng đối với lợi ích quốc gia của Mỹ.

Thỏa thuận được đưa ra chỉ 1 tuần sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lệnh ngừng bắn giữa Israel và Iran sau 12 ngày giao tranh.

Dự kiến ngày 7/7 tới, Tổng thống Trump sẽ tiếp đón Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tại Nhà Trắng với mục đích thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Israel và Hamas ở Gaza và trao trả các con tin còn lại.

Theo Nhà Trắng, ông Ron Dermer, cố vấn cấp cao của Thủ tướng Israel, đang ở Washington để trao đổi với các quan chức Mỹ.

Một quan chức Israel tại Washington cũng cho biết hai nhà lãnh đạo dự kiến sẽ thảo luận về Iran, Gaza, Syria và các thách thức khác trong khu vực.

Liên quan đến tình hình an ninh tại khu vực, ngày 30/6, Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem cho biết đã nới lỏng hạn chế đi lại đối với nhân viên Chính phủ Mỹ và gia đình do "môi trường an ninh ổn định tại Israel"./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova. (Ảnh: TASS/TTXVN)

Nga cực lực lên án Mỹ đe dọa tấn công Iran

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova khẳng định nước này kiên quyết lên án mọi hành động can thiệp từ bên ngoài mang tính phá hoại nhằm vào các tiến trình chính trị nội bộ của Iran.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ninh phát biểu họp báo tại Bắc Kinh. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Trung Quốc phản đối can thiệp quân sự vào Iran

Bắc Kinh khẳng định phản đối việc sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nêu khả năng can thiệp quân sự nhằm ủng hộ người biểu tình tại Iran.

Cảng biển của Iran. (Nguồn: tehrantimes)

Iran quyết tâm giải quyết khó khăn kinh tế

Tổng thống Iran cam kết giải quyết các vấn đề kinh tế, kêu gọi kiềm chế và chuẩn bị cho các biện pháp cải cách nhằm ổn định thị trường và đời sống người dân.

Chủ tịch Quốc hội Mohammad Baqer Qalibaf. (Nguồn: BBC)

Iran cảnh báo sẽ đáp trả nếu Mỹ tấn công

Chủ tịch Quốc hội Iran nhấn mạnh: “Chúng ta cần nói rõ: trong trường hợp Iran bị tấn công, Israel, cũng như tất cả các căn cứ và tàu chiến của Mỹ, sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng ta”