Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12 chung cuộc

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam giành tổng cộng 201 huy chương, bao gồm 66 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc và 77 huy chương Đồng, thứ 3 chung cuộc tại ASEAN Para Games 12.
Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12 chung cuộc ảnh 1Đội tuyển Bơi Người Khuyết tật Việt Nam giành 28 HCV tại Para Games 12. (Ảnh: Hoàng Minh/TTXVN)

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam đã chính thức khép lại kỳ Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12 (ASEAN Para Games 12) thành công với tổng cộng 201 huy chương, bao gồm 66 huy chương Vàng, 58 huy chương Bạc và 77 huy chương Đồng.

Thành tích ấn tượng này giúp Đoàn Việt Nam vượt xa chỉ tiêu về số huy chương Vàng đề ra, qua đó giành vị trí thứ 3 chung cuộc trên bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12.

66 huy chương Vàng mà Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam giành được đến từ các môn Bơi, Điền kinh, Cử tạ và Cờ Vua.

Đội tuyển Bơi Việt Nam thi đấu "bùng nổ" để đoạt 28 huy chương Vàng, trong đó phải kể đến thành tích ấn tượng của Danh Hòa (6 huy chương Vàng) và Trịnh Thị Bích Như (5 huy chương Vàng).

Các vận động viên Đội tuyển Điền kinh Người khuyết tật Việt Nam cũng đã xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ tại Para Games 12 với việc giành đến 20 huy chương Vàng.

Trong khi đó, Đội tuyển Cử tạ Việt Nam cũng đã giành được 10 huy chương Vàng tại Đại hội Thể thao Người khuyết tật Đông Nam Á lần thứ 12.

8 huy chương Vàng còn lại Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Việt Nam có được đến từ Đội tuyển Cờ Vua.

[Việt Nam vượt xa chỉ tiêu HCV, xếp thứ 3 chung cuộc tại Para Games 12]

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Indonesia giành đến 159 huy chương Vàng, 148 huy chương Bạc và 94 huy chương Đồng, đứng đầu bảng tổng sắp huy chương chung cuộc.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Thái Lan đứng thứ 2 chung cuộc với 126 huy chương Vàng, 110 huy chương Bạc và 92 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Malaysia kết thúc ở vị trí thứ tư với 50 huy chương Vàng, 38 huy chương Bạc và 35 huy chương Đồng.

Đoàn Thể thao Người Khuyết tật Philippines xếp thứ 5 với 33 huy chương Vàng, 33 huy chương Bạc và 50 huy chương Đồng, tiếp đến là Myanmar (15 huy chương Vàng, 23 huy chương Bạc và 29 huy chương Đồng), Singapore (12, 15, 17), Campuchia (9, 18, 43), Brunei (3, 3, 2), Timor Lester (2, 0, 5) và Lào (0, 2, 9).

Bảng tổng sắp huy chương ASEAN Para Games 12 chung cuộc ảnh 2
(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục