Báo động dịch virus Tây sông Nile lan rộng tại Serbia

Bộ Y tế Serbia ngày 18/9 xác nhận chỉ trong vòng hơn 2 tháng, nước này đã có 25 trường hợp tử vong và 210 ca nhiễm virus Tây sông Nile.
Bộ Y tế Serbia ngày 18/9 xác nhận chỉ trong vòng hơn hai tháng, tại nước này đã có 25 trường hợp tử vong và 210 ca nhiễm virus Tây sông Nile. Đây được xem là loại bệnh nguy hiểm và đang lây lan rất nhanh ở khu vực này.

Hiện Bộ Y tế Serbia đã ghi nhận nhiều trường hợp nhiễm bệnh ở các thành phố như Sremska-Mitrovica, Pancevo, Alibunar, Zrenjanin và nhiều nơi khác. Đặc biệt, thủ đô Belgrade là nơi có "ổ dịch" lớn nhất với 12 người tử vong và 132 người nhiễm bệnh. Tất cả các trường hợp tử vong là những người trên 50 tuổi có sức đề kháng yếu và bị bệnh mãn tính, ngoài ra, 177 ca nhiễm bệnh cũng ở nhóm tuổi này.

Virus Tây sông Nile, lần đầu tiên được phát hiện tại quốc gia châu Phi Uganda năm 1937, là căn bệnh lây lan do muỗi nhiễm bệnh truyền sang người, dịch bệnh thường xảy ra vào mùa Hè với đỉnh điểm là khoảng giữa tháng 8. Virus này thường gây ra các triệu chứng như sốt cao, đau đầu, khó thở... Nặng hơn, virus này sẽ làm sưng não và gây tổn thương tủy sống của bệnh nhân, hủy hoại hoàn toàn hệ thần kinh, khiến người bệnh tử vong nhanh chóng nếu không được điều trị kịp thời.

Gần 1% số người nhiễm virus sẽ phát triển thành bệnh như viêm não hay viêm màng não, trong đó khoảng 10% số này sẽ tử vong. Hiện không có thuốc chữa trị căn bệnh này và cũng chưa có vắcxin phòng bệnh. Tuy nhiên, để phòng bệnh các nhà khoa học khuyến cáo người dân nên áp dụng ngay các biện pháp chống muỗi./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục