Ngày 5/9, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Gia Lai thông tin về việc trẻ em nghi bị bạo hành tại cơ sở giữ trẻ Trần Nhật Duật, phường Ia Kring, thành phố Pleiku.
Theo báo cáo kết quả kiểm tra xác minh của UBND phường Tân Lợi, trước sai phạm của nhóm trẻ tự phát, đoàn kiểm tra đã lập biên bản kiểm tra và biên bản vi phạm hành chính theo Nghị định 04/2021/NĐ-CP.
Biên bản làm việc của Công an xã Lạc Hồng với chủ Cơ sở Mầm non tư thục Hoàng Oanh và cô giáo Kha Thị Tấm xác nhận vụ việc xảy ra trước Tết Nguyên đán, tuy nhiên không nhớ chính xác thời gian cụ thể.
Ủy ban Nhân dân thị trấn Trâu Quỳ đã dừng hoạt động đón nhận trẻ đối với cơ sở hoạt động không phép Ngôi Sao Nhỏ sau khi xảy ra vụ việc cháu bé 15 tháng tuổi bị cô giáo ở cơ sở này bạo hành.
Cô giáo Lê Thị Phượng, sinh năm 1984, là giáo viên được phân dạy lớp mẫu giáo 4-5 tuổi có sang lớp 3-4 tuổi và đã có hành động không đúng là tác động đến thân thể cháu Đ.T.B.T.
Ba nữ giáo viên phụ trách lớp trẻ 1 tuổi tại trường mầm non tư thục Sakura Hoikuen ở thành phố Susono, tỉnh Shizuoka, thừa nhận đã "kỷ luật" trẻ bằng cách dốc ngược trẻ lên, tát trẻ, đe dọa các em.
Trên mạng xã hội Facebook lan truyền đoạn video có ghi cảnh bảo mẫu trường mầm non trong lúc cho một bé trai ăn đã liên tiếp dùng muỗng đút thức ăn và dùng tay đánh vào vùng đầu, mặt bé trai này.
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phùng Xuân Nhạ khẳng định cơ sở có hành vi bạo hành trẻ em ở Đà Nẵng dứt khoát phải bị đình chỉ hoạt động, riêng với cá nhân cô giáo bạo hành phải cho ra khỏi ngành.
Liên tiếp các vụ việc trẻ bị bạo hành được phát hiện trong những ngày qua, từ Điện Biên, Bắc Giang đến Hà Nội, Thanh Hóa, Thành phố Hồ Chí Minh, Kiên Giang… khiến dư luận không chỉ bức xúc mà phẫn nộ.
Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo chấn chỉnh công tác quản lý và kiểm tra, giám sát các cơ sở mầm non tư thục nhằm đảm bảo không để vụ việc như ở trường Mầm Xanh xảy ra.
Các em học sinh tại trường mầm non RYB Education New World ở quận Chaoyang của thành phố Bắc Kinh, Trung Quốc đã bị châm kim và cho uống các viên thuốc không gõ nguồn gốc.
Thấy cô hiệu trưởng trường mầm non Xuân Giao bế con trai đến máy vặt lông gà và dọa "nếu không ngoan sẽ thả vào đây," người cha liền nhảy từ tường rào sau trường đến xin đưa con về nhà.
Cơ quan chức năng yêu cầu mầm non Sen Vàng tạm dừng hoạt động trong thời gian Cơ quan công an điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật về bạo hành, ngược đãi trẻ em của hai cô giáo.
Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Thị Nghĩa đã ký văn bản số gửi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chỉ đạo, kiểm tra thông tin vụ bạo hành trẻ tại nhóm lớp độc lập tư thục Sen Vàng.
Cô giáo cơ sở mầm non Ánh Dương 1, phường Phúc La đánh bé trai trong lớp do cháu tè dầm đã bị chủ cơ sở tạm thời đình chỉ công tác để xem xét và xử lý theo quy định.
Thực trạng về phát triển giáo dục mầm non của cả nước tuy nhanh nhưng mất cân đối vùng miền, chất lượng giáo dục, chưa đáp ứng được nhu cầu người dân, thiếu an toàn cho trẻ.