Bảo hộ công dân là 1 trọng tâm của Bộ Ngoại giao

Trong năm 2012 và thời gian tới, bảo hộ công dân tiếp tục là một trong những trọng tâm ưu tiên trong công tác của Bộ Ngoại giao.
Ngày 12/1, tại Hà Nội, trong cuộc họp báo thường kỳ của Bộ Ngoại giao, Người phát ngôn Bộ ngoại giao Lương Thanh Nghị cho biết trong năm qua và đầu năm nay có rất nhiều vụ việc liên quan đến công tác bảo hộ công dân như tình hình ở Libya, động đất sóng thần ở Nhật Bản và gần đây nhất là vụ tàu Vinalines Queen, việc ngư dân Việt Nam bị nước ngoài bắt giữ.

Trong tất cả các vụ việc liên quan đến công dân Việt Nam, Bộ Ngoại giao đã luôn chủ động, phối hợp với các bộ, ngành trong nước, đồng thời nhanh chóng chỉ đạo các cơ quan đại diện của Việt Nam ở các nước phối hợp với các cơ quan chức năng sở tại xử lý thỏa đáng các vụ việc liên quan, góp phần đảm bảo an toàn, tính mạng, quyền và lợi ích hợp pháp của công dân Việt Nam.

Đáng kể nhất là việc Bộ Ngoại giao phối hợp với các bộ, ngành và các Đại sứ quán Việt Nam ở các nước sơ tán an toàn hơn 10.000 công dân Việt Nam ra khỏi Libya, sơ tán công dân Việt Nam ra khỏi vùng thảm họa động đất, sóng thần ở Nhật Bản, đã can thiệp, hỗ trợ đưa về nước 1.094 ngư dân cùng 113 tàu cá bị các nước trong khu vực Đông Nam Á bắt giữ.

Gần đây nhất, Bộ Ngoại giao đã khẩn trương phối hợp, vận động nỗ lực quốc tế trong việc tìm kiếm cứu nạn các thủy thủ tàu Vinalines Queen.

Trong năm 2012 và trong thời gian tới, bảo hộ công dân tiếp tục là một trong những trọng tâm ưu tiên trong công tác của Bộ Ngoại giao.

Về 23 thuyền viên Việt Nam gặp nạn trên tàu Jung Woo 2 của Hàn Quốc, người phát ngôn cho biết: Theo Bộ Ngoại giao và Thương mại New Zealand và Trung tâm phối hợp Cứu hộ New Zealand (RCCNZ), có 3 thuyền viên bị mất tích được cho là đã chết trong khoang tàu; 4 thuyền viên khác bị bỏng và đã được chuyển lên tàu nghiên cứu Nathaniel B.Palmer của Mỹ để đưa về Trung tâm nghiên cứu Mc Murdo của Mỹ ở Nam Cực.

Tối 12/1, máy bay cứu hộ chở theo các bác sỹ và phiên dịch sẽ cất cánh lúc 21 giờ 30 (giờ địa phương) đi đón các thủy thủ bị thương về bệnh viện Christchurch để chăm sóc y tế.

Toàn bộ số thủy thủ Việt Nam còn lại hiện đang phục hồi sức khỏe và sẽ được đưa về sau cùng cũng các thủy thủ khác.

Dự kiến nếu thời tiết thuận lợi, tàu chở các thủy thủ được cứu sẽ cập cảng Lyttelton, Christchurch ngày 19/1/2012.

Bộ Ngoại giao Việt Nam đã yêu cầu Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand khẩn trương tiếp tục làm việc cụ thể với các cơ quan chức năng sở tại thực hiện các biện pháp giúp đỡ, bảo hộ công dân cần thiết đối với các thuyền viên Việt Nam, đồng thời chỉ đạo Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc tích cực làm việc với đơn vị chủ tàu nhằm giải quyết thỏa đáng quyền lợi của các thuyền viên Việt Nam.

Về cuộc đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU ngày 12/1, Người phát ngôn cho biết với chủ trương Việt Nam sẵn sàng đối thoại với các nước và các tổ chức quốc tế về lĩnh vực nhân quyền, thực hiện thỏa thuận giữa Bộ Ngoại giao Việt Nam và Cơ quan đối ngoại của Liên minh châu Âu, Bộ Ngoại giao Việt Nam tổ chức Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU vào ngày 12/1/2012, tại Hà Nội.

Tại phiên đối thoại này, hai bên trao đổi những vấn đề cùng quan tâm về các quyền con người, như quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền của các dân tộc thiểu số và vấn đề người nhập cư…

Từ năm 2002 đến nay, Đối thoại nhân quyền Việt Nam-EU đã đóng vai trò là diễn đàn quan trọng, thúc đẩy trao đổi thông tin và tăng cường hiểu biết lẫn nhau trong lĩnh vực chính sách và thành tựu nhân quyền giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam./.

Đỗ Quyên (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục