Giữa Caracas lửa đạn, có một vòng tay mang tên Tổ quốc
Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam mắc kẹt tại Venezuela thêm một lần nhắc lại tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân.
Trong bối cảnh tình hình quốc tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, câu chuyện của hai kỹ sư Việt Nam mắc kẹt tại Venezuela thêm một lần nhắc lại tầm quan trọng của công tác bảo hộ công dân.
Trước tình hình bất ổn tại Venezuela sau hành động quân sự của Mỹ, nhiều nước châu Á đã bày tỏ quan ngại, kêu gọi hai bên giải quyết hòa bình và triển khai các biện pháp bảo hộ công dân.
Việt Nam kêu gọi các bên liên quan tôn trọng luật pháp quốc tế, Hiến chương Liên hợp quốc, trong đó có nguyên tắc tôn trọng chủ quyền các quốc gia, không sử dụng vũ lực và đe dọa sử dụng vũ lực.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam đang ở Venezuela cần rời khỏi các khu vực nguy hiểm; thường xuyên theo dõi thông tin, chấp hành nghiêm quy định của chính quyền sở tại về đi lại...
Tính đến chiều 27/11, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam chưa ghi nhận thông tin có trường hợp công dân Việt Nam trong số nạn nhân của vụ cháy chung cư ở Hong Kong.
Trước vụ cháy chung cư nghiêm trọng ở Tai Po khiến 55 người tử vong, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hong Kong theo dõi sát diễn biến, duy trì trực 24/7 sẵn sàng hỗ trợ công dân nếu bị ảnh hưởng.
Các doanh nghiệp như Prince Group và Huione Group đang bị xem xét đưa vào danh sách “thực thể bị hạn chế," qua đó toàn bộ tài sản, kể cả tiền điện tử, có thể bị phong tỏa.
Bộ Ngoại giao cho biết trước tình hình phức tạp tại Campuchia, Việt Nam phối hợp với sở tại và các nước đối tác, triển khai biện pháp bảo hộ công dân, đấu tranh hiệu quả với tội phạm công nghệ cao.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng và phía Thái Lan khẳng định quyết tâm phối hợp chống khai thác IUU, thúc đẩy hợp tác nghề cá bền vững và quản lý hiệu quả tài nguyên biển.
Cư dân tại khu nhà cho biết vợ chồng nạn nhân và nghi phạm đã bất hòa nhiều năm nay liên quan đến vấn đề tiếng ồn và được nhà chức trách địa phương tìm cách hòa giải nhưng bất thành.
Bộ Ngoại giao Việt Nam chủ động bảo vệ công dân tại Nepal và Qatar, theo dõi sát tình hình, khuyến cáo và sẵn sàng các biện pháp cần thiết.
Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng đã chia sẻ về đóng góp của công tác lãnh sự, bảo hộ công dân đối với ngành Ngoại giao và định hướng chiến lược để nâng tầm công tác lãnh sự, bảo hộ công dân giai đoạn mới.
Theo thông tin từ Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp, trưa 8/8/2025, tại bãi biển Sarakiniko, đảo Milos, Hy Lạp đã xảy ra sự việc 2 công dân Việt Nam bị ngã xuống biển.
Trước diễn biến phức tạp tại biên giới Thái Lan-Campuchia, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam ở địa bàn không nên đến khu vực này và cần giữ liên hệ với cơ quan đại diện Việt Nam tại sở tại.
Bộ Ngoại giao Việt Nam khuyến cáo công dân không đến Israel và Iran do tình hình an ninh căng thẳng, đồng thời đề nghị liên hệ khi cần hỗ trợ khẩn cấp.
Liên quan đến việc đưa công dân Việt Nam từ Myanmar về nước, ông Lương Thanh Quảng, Phó Cục trưởng Cục Lãnh sự (Bộ Ngoại giao), đã chia sẻ với báo giới về phương án tiếp nhận công dân.
Bộ Ngoại giao và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Myanmar và Thái Lan đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an và các cơ quan liên quan đưa hơn 450 công dân về nước an toàn.
Tính đến ngày 29/4/2025, đã có thêm 221 công dân Việt Nam từ Myanmar được về nước an toàn, nâng tổng số người được đưa về sau 2 đợt lên 260 người.
Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam nâng cao cảnh giác trước những lời mời chào ra nước ngoài làm "việc nhẹ lương cao," không yêu cầu bằng cấp, trình độ, không có hợp đồng…
Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan đang theo dõi sát tình hình sau trận động đất mạnh và giữ liên lạc chặt chẽ với các cơ quan hữu trách sở tại để thực hiện công tác bảo hộ công dân khi cần thiết.